Tạo môi trường hỗ trợ hoàn thiện các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 23-11, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị “Vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam và thế giới đang có những biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đòi hỏi có nhiều hoạt động đổi mới hơn nữa nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, từ đó tạo ra những sản phẩm sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Khẳng định công tác đào tạo khởi nghiệp là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thực tế của Việt Nam hiện nay, ông Hoàng Tuấn Việt, Trưởng ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) cho biết: Trong quá trình khảo sát cơ sở, Hội nhận được nhiều ý kiến cho rằng công tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các địa phương còn gặp một số khó khăn khi nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể hiện được vai trò trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

“Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa không cho thấy nhu cầu áp dụng các yếu tố đổi mới sáng tạo vào hoạt động kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp lớn lại không thể hiện được vai trò dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo qua các hoạt động như đầu tư, cố vấn hay sử dụng dịch vụ, sản phẩm của startup vào chuỗi giải pháp cung cấp ra thị trường”, ông Hoàng Tuấn Việt nêu thực tế.

Từ thực trạng trên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhận thấy việc đào tạo nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cá nhân quản lý, vận hành doanh nghiệp luôn hết sức cần thiết. Đặc biệt, nhóm đối tượng là các cá nhân quản lý, vận hành doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa càng cần nhận được nhiều sự quan tâm.

Tại Hội nghị, các thanh niên khởi nghiệp, đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các quỹ đầu tư khởi nghiệp đã trao đổi, chia sẻ về những giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương; tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo khả thi, từ đó tư vấn, huy động nguồn lực hỗ trợ cho các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. Đây cũng là cơ hội học hỏi giúp đoàn viên, thanh niên có mong muốn khởi nghiệp nâng cao năng lực thuyết trình kêu gọi đầu tư, tìm kiếm đầu ra cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

HIỀN HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_234925_tao-moi-truong-ho-tro-hoan-thien-cac-mo-hinh-khoi-.aspx