Tạo không khí sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn quận Long Biên

Chiều 9/6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng Đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận Long Biên.

Theo báo cáo của Quận ủy Long Biên, hiện tại Đảng bộ quận còn 4 tổ chức cơ sở đảng chưa Đại hội do còn khó khăn về công tác nhân sự. Dự kiến đến ngày 10/6, các cơ sở Đảng trên sẽ hoàn thành việc tổ chức Đại hội.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với quận ủy Long Biên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với quận ủy Long Biên.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, quận đã tổ chức 19 hội nghị để cho ý kiến vào các nội dung: chủ đề đại hội, 2 khâu đột phá, đề cương khung, chi tiết, dự thảo báo cáo chính trị. Đối với nhân sự tái cử, quận đã biểu quyết giới thiệu 38 đồng chí quận ủy viên tái cử tham gia Ban Chấp hành, 12 đồng chí tái cử Ủy viên Ban Thường vụ, 2 đồng chí tái cử Phó Bí thư quận ủy, 7 đồng chí tái cử Ủy viên Ủy ban Kiểm tra quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với nhân sự lần đầu tham gia, đã biểu quyết giới thiệu 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 3 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 1 đồng chí ứng cử Bí thư Quận ủy, 1 đồng chí ứng cử Phó Bí thư Quận ủy. Dự kiến Đại hội Đảng bộ quận Long Biên sẽ diễn ra vào các ngày 4, 5, 6/8.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương ghi nhận quận Long Biên đã triển khai Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội” một cách nghiêm túc, chủ động, khoa học và bài bản.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị 3 tiểu ban phục vụ Đại hội của quận ủy Long Biên cần tiếp tục rà soát chặt chẽ các nội dung, công việc, trong đó tiểu ban văn kiện Đại hội ngoài Báo cáo chính trị cần quan tâm đến dự thảo nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động. Về công tác nhân sự tiếp tục được thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy trình. Quận Long Biên cũng cần rà soát kỹ hồ sơ đại biểu dự Đại hội; chuẩn bị sớm cơ cấu các cơ quan điều hành, giúp việc cho Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc và thực hiện các nội dung trong chương trình Đại hội.

Về công tác tuyên truyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị quận có kế hoạch trang trí khánh tiết, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội tạo không khí sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn toàn quận và 49 tổ chức cơ sở Đảng. Quận cũng cần thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò trong việc nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân, không để bị động với những việc phát sinh trên địa bàn.

Việt An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tao-khong-khi-sinh-hoat-chinh-tri-sau-rong-tren-dia-ban-quan-long-bien-386595.html