Tạo hình không gian khởi nghiệp tại Quảng Nam

CLB Khởi nghiệp sáng tạo TP Tam Kỳ vừa phối hợp với TP Tam Kỳ xây dựng địa điểm để triển khai Cộng đồng khởi nghiệp và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các mô hình khởi nghiệp hiệu quả, thiết thực nhất. Theo đó, CLB đã hoàn thiện các kế hoạch, phương án thực hiện việc cải tạo, xây dựng khai thác tòa nhà số 74 Hùng Vương (TP Tam Kỳ) trở thành điểm phát triển hiệu quả bền vững cho cộng đồng khởi nghiệp, xây dựng 'Vườn ươm doanh nghiệp thành phố Tam Kỳ'; 'Không gian làm việc chung'; Cà-phê khởi nghiệp… tại đây. Ông Nguyễn Minh Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ khẳng định: 'Việc đưa không gian làm việc chung vào hoạt động sẽ tạo một cú hích cho hoạt động khởi nghiệp của thành phố. Từ đây chúng ta sẽ có một nơi chỉn chu, đầy đủ chức năng để trao đổi thảo luận công việc. Không gian làm việc chung còn là nơi để giao lưu với các CLB khác và tổ chức những diễn đàn, những chương trình sáng tạo. Để tạo tiền đề cho việc đưa không gian làm việc chung đi vào hoạt động sắp tới UBND TP Tam Kỳ phối hợp với CLB khởi nghiệp Tam Kỳ thực hiện ngày hội Sách và khởi nghiệp sáng tạo lần thứ nhất'. Theo đó từ ngày 18 đến 21-5, tại Quảng trường 24.3 (TP Tam Kỳ) sẽ diễn ra Ngày hội sách và khởi nghiệp TP Tam Kỳ lần thứ I năm 2018 với chủ đề 'Sách - Nâng tầm khởi nghiệp sáng tạo'.

Không gian khởi nghiệp tạo cơ hội để bạn trẻ giao lưu và giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp tới cộng đồng start up (ảnh tại phiên chợ nông dân dành cho bạn trẻ khởi nghiệp).

Còn tại TP Hội An, không gian khởi nghiệp – không gian làm việc chung đã được hình thành ngay ở quán Sharing Coffee – Cà phê Chia Sẻ, tại sân vườn homestay Hương Vườn (số 101-Cửa Đại, Hội An). Đây là mô hình đầu tiên ở Quảng Nam với cách làm rất mới mẻ và khác lạ, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp – sáng tạo của CLB Khởi nghiệp sáng tạo Hội An. Ở đây có phòng để thảo luận nhóm, có sách và có chỗ dành cho đọc sách; có cà-phê tự pha chế, tự phục vụ và tự trả tiền bao nhiêu tùy thích trên tinh thần chia sẻ. Theo ông Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam, không gian làm việc chung có ý nghĩa rất quan trọng. Học tập kinh nghiệm ở các nơi ông Sinh cho rằng những không gian khởi nghiệp không cần thiết phải xây mới mà cần phải thích nghi với các không gian có sẵn. Bên cạnh là nơi kết nối, tập trung thanh niên thì còn cần tạo không gian cho các doanh nghiệp làm văn phòng. Từ đó, không chỉ đơn thuần là những buổi gặp gỡ trao đổi công việc mà còn là nơi tạo ra cơ hội việc làm, kết nối doanh nghiệp với nhau. Không đơn thuần là chỗ ngồi, mà không gian khởi nghiệp còn là nơi gặp gỡ, “xe duyên”, “sàn gọi vốn”, “sàn giao dịch công nghệ”.

Ngoài những không gian làm việc chung cố định, hiện các CLB khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh còn tổ chức rất nhiều buổi cà-phê thường xuyên để gặp gỡ, giao lưu. Đây hứa hẹn sẽ là nơi ươm mầm cho phong trào khởi nghiệp đang ngày càng sôi động tại Quảng Nam.

ĐỒNG DAO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_182143_ta-o-hi-nh-khong-gian-kho-i-nghie-p-ta-i-qua-ng-nam.aspx