Tạo hình Điêu Thuyền của Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát vào vai Điêu Thuyền trong 'Chân Tam Quốc vô song'. Tạo hình của nữ diễn viên được khen ngợi.

Ngày 16/4, Sohu đưa tin video hậu trường Cổ Lực Na Trát thể hiện vai Điêu Thuyền được tiết lộ. Cảnh quay của Na Trát trở thành đề tài bàn luận của khán giả Trung Quốc. Nhiều người dành lời khen ngợi khí chất u buồn, vẻ đẹp hiếm có của mỹ nhân Tân Cương.

Theo On, trong thời gian ghi hình ở New Zealand, Cổ Lực Na Trát đã đổ bệnh do diện trang phục mỏng manh, phải đi chân trần nhiều giờ liền trên những ngọn núi tuyết băng giá.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Điêu Thuyền được miêu tả là mỹ nhân đẹp đến trăng phải ẩn mình (bế nguyệt), nàng được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa trong văn hóa Trung Quốc. Điêu Thuyền bị cha nuôi là sử dụng làm "kế mỹ nhân" khiến Đổng Trác và Lã Bố trở mặt với nhau. Lã Bố sau đó đã giết Đổng Trác để giành Điêu Thuyền. Trong Chân Tam Quốc vô song, Đổng Trác do tài tử Lâm Tuyết đảm nhiệm.

Theo Sohu, đoạn phim diễn tả cảnh Điêu Thuyền định tự tử, ghi hình tại hồ nước ở New Zealand. Đây cũng là nơi Điêu Thuyền có những kỷ niệm tình yêu với Lã Bố do Cổ Thiên Lạc thể hiện. Đây là lần thứ hai nữ diễn viên đóng Điêu Thuyền trên màn ảnh sau tác phẩm Võ thần Triệu Tử Long (2016).

Trên mạng xã hội, khán giả khen ngợi tạo hình và nhan sắc của Cổ Lực Na Trát. Cô được nhận xét có sắc vóc phù hợp để hóa thân thành một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc. Tuy đảm bảo về phần hình, người hâm mộ vẫn lo ngại về diễn xuất non kém của sao nữ. Cô nằm trong top "bình hoa di động", thường xuyên bị phàn nàn về diễn xuất ở showbiz Hoa ngữ.

Na Trát vừa xuất hiện trong hai tác phẩm truyền hình là Phong khởi nghê thường và Thập nhị đàm. Tạo hình trong phim của cô cũng được khen ngợi xinh đẹp hút mắt khán giả. Song, cả hai phim đều thất bại về danh tiếng do diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương không có nhiều tiến bộ.

Chân Tam Quốc vô song được chuyển thể từ tựa game cùng tên của công ty Nhật Bản Tecmo Koei. Phim được bấm máy vào tháng 7/2017 với 590 người, ghi hình trong 5 tháng tại Trung Quốc, New Zealand, được đầu tư 40 triệu USD. Tác phẩm dự kiến ra rạp từ ngày 1/5.

Ngoài Cổ Lực Na Trát, phim còn có sự tham gia của Lưu Gia Linh, Cổ Thiên Lạc, Tần Bái, Trương Triệu Huy, Lữ Lương Vỹ, Vương Khải.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tao-hinh-dieu-thuyen-cua-co-luc-na-trat-post1205205.html