Tạo hiện trường giả vụ trộm để lấy tiền, vàng đi trả nợ

Do nợ nần bên ngoài, Nguyễn Trường Giang (ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã tạo hiện trường giả vụ trộm, sau đó lấy 20 triệu đồng và 10 chỉ vàng đi chôn giấu dưới đất.

Ngày 10/5, Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đã làm rõ vụ tạo hiện trường giả vụ trộm tài sản ở xã Tân Mỹ. Công an huyện đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Tân Mỹ, củng cố hồ sơ xử phạt hành chính đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1973, ngụ xã Tân Mỹ) về hành vi báo tin sai sự thật.

Ông Giang cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Ông Giang cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, ông Giang thiếu nợ không có tiền trả nên nảy sinh ý định tạo dựng hiện trường giả vụ trộm để qua mặt vợ con, lấy tài sản trong nhà đi bán. Lợi dụng lúc người thân đi vắng, ông Giang đã mở tủ lấy 20 triệu đồng và khoảng 10 chỉ vàng mang đi chôn dưới đất, cách nhà khoảng 100m.

Sau đó, ông Giang tạo hiện trường giả như nhà bị trộm đột nhập. Công an huyện Thanh Bình đã điều tra, phát hiện vụ trộm không có thật. Quá trình làm việc, ông Giang thừa nhận hành vi dựng hiện trường giả.

Hoàng Việt

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/tao-hien-truong-gia-vu-trom-de-lay-tien-vang-di-tra-no-640565/