Tạo hiện trường giả vụ trộm cắp để tham ô tài sản

Ngày 22-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thiệu Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1984), ở xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa cùng ba đồng phạm về hành vi tham ô tài sản.

Bốn đối tượng tham ô tài sản bị bắt giữ.

Bốn đối tượng tham ô tài sản bị bắt giữ.

NDĐT - Ngày 22-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thiệu Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1984), ở xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa cùng ba đồng phạm về hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, vào ngày 17-4, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của Nguyễn Văn Hùng về việc kẻ gian lợi dụng đêm khuya phá khóa cổng, vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát, đột nhập vào trang trại chăn nuôi lợn của Tổng Công ty cổ phần nông sản Phú Gia, ở thôn Ngọc Tĩnh, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, bắt trộm 61 con lợn, trổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Công an huyện Thiệu Hóa khẩn trương thụ lý, khám nghiệm hiện trường, triển khai nghiệp vụ điều tra. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng kết quả đấu tranh, Công an huyện Thiệu Hóa xác định thủ phạm bắt trộm 61 con lợn là quản lý trang trại Nguyễn Văn Hùng cùng các đồng phạm: Trần Văn Hải (52 tuổi), Lê Văn Thắng (30 tuổi), đều ở huyện Thiệu Hóa và Đậu Văn Hiếu (26 tuổi), ở xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do nợ cờ bạc, Nguyễn Văn Hùng cấu kết với bảo vệ, nhân viên làm việc trong trang trại và Lê Văn Thắng, sinh sống gần trang trại thực hiện trộm cắp 61 con lợn, mang đi bán rồi tạo ra hiện trường giả. Dù vậy, động cơ, hành vi trộm cắp của các đối tượng đã bị cơ quan điều tra phát hiện.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44182702-tao-hien-truong-gia-vu-trom-cap-de-tham-o-tai-san.html