Tạo giá trị của riêng mình

Bỏ ngang ngành công nghệ thông tin sở trường để chuyển sang học kinh tế, rồi lập công ty tại Singapore ở tuổi 21, Võ Hoàng Hải muốn tạo giá trị của riêng mình.

Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện thú vị với người sinh viên trẻ, quyết đoán và đầy tự tin này.

Điều gì khiến bạn từ bỏ ngành công nghệ thông tin sở trường để học kinh doanh?

Mình học 2 năm ở Bách khoa (ĐH Bách khoa TP.HCM - PV) và mày mò làm IT cũng nhiều, nên thấy… đủ rồi. IT là một ngành có thể tự học được. Mình có một nhóm gồm 2 bạn nữa đang học năm cuối ở Bách khoa. Tụi mình có ý định lập công ty. Mà công ty về IT thì phục vụ các công ty khác, nên cái mình còn thiếu là kiến thức về kinh doanh.

Võ Hoàng Hải có ý thức tạo lập giá trị của riêng mình từ rất sớm - Ảnh: Thục Minh

Hải lập công ty và điều hành nó như thế nào?

Hồi trước nhóm mình chuyên làm thuê (outsource) cho những công ty Singapore, cụ thể là viết phần mềm ứng dụng trên iPhone, iPad, iPod, ví dụ phần mềm giúp bệnh nhân theo dõi hồ sơ bệnh án của mình bằng điện thoại di động cá nhân. Sau một thời gian, mình nhậ̣n ra rằng nếu cứ làm theo kiểu một nhóm như vậy thì không có được thương hiệu. Mà làm kinh doanh chính là tạo thương hiệu. Vì vậy, tụi mình lập Công ty Epsilon Mobile Pte Ltd hồi tháng 10.2010 do một bạn người Singapore đứng tên trên thủ tục.

Bây giờ tụi mình chuyển sang giai đoạn sáng tạo sản phẩm của chính mình, cụ thể là giải pháp giúp các tòa soạn, nhà xuất bản đưa các nội dung số lên thiết bị của Apple một cách tự động với chi phí thấp và không cần phải có người chuyên về kỹ thuật. Làm xong tụi mình sẽ đi chào bán sản phẩm.

Bạn cân đối giữa việc học và việc điều hành công ty thế nào? Nhiều sinh viên Việt Nam nói họ phải học cật lực để duy trì được học bổng, chỗ ở ký túc xá...

Mỗi người có mục tiêu của mình. Mình đặt việc học ngang với việc điều hành công ty. Mình cố gắng học thuộc bài ngay trong giảng đường, nên không tốn thêm thời gian học ở nhà. Khoảng thời gian đó mình dùng đọc sách, viết phần mềm. Mỗi ngày mình viết chừng 3 tiếng đồng hồ.

Làm kinh doanh giúp mình ứng dụng ngay kiến thức học ở trường. Chẳng hạn nhờ học về định giá công ty mà mới đây khi bàn bạc với một nhà đầu tư ở Mỹ có kinh nghiệm, mình cảm thấy rất tự tin. Nếu không nói chuyện với nhà đầu tư, mình biết cái mình học là đúng nhưng không biết áp dụng trong thực tế ra sao.

Tốt nghiệp ở NUS (ĐH Quốc gia Singapore) xong, bạn có ý định đi nước khác học cao hơn, hoặc làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia?

Mình nghĩ sau khi tốt nghiệp thì sẽ điều hành công ty của riêng mình. Kiến thức học ở nhà trường sau hai năm là cũ. Mình có thể tự học trong công việc.

Bạn có ý định về Việt Nam?

Mình luôn nghĩ sẽ về Việt Nam làm điều gì đó, ít nhất là báo đáp lại cho quê hương. Thật ra, Singapore là một nơi rất phát triển, thuận lợi cho việc phát huy tài năng. Nhưng vì phát triển quá, mọi thứ gần như đến giai đoạn “bão hòa”. Ở Việt Nam, tuy còn điều này điều khác, nhưng xét về cơ hội kinh doanh thì chưa chắc nơi nào hơn nơi nào.

Người ta dự báo rằng, những công ty sẽ nắm giữ nền kinh tế VN trong 10 năm tới là những công ty bắt đầu tại thời điểm này. Khi công ty mình chinh phục được thị trường Singapore thì nó cũng có thể chinh phục được khách hàng ở Hồng Kông, Nhật Bản... Khi đủ mạnh, đó là lúc đón đầu nền kinh tế Việt Nam.

Bạn có ước mơ làm được điều gì đó tương tự như Bill Gates, hay nhà sáng lập mạng Facebook Mark Zuckerberg?

Mỗi người có một cách để thành công. Có thể thế giới này chỉ có một Bill Gates, một Zuckenberg. Mình không có tham vọng được giống họ, nhưng mình có thể tạo một giá trị của riêng bản thân.

Chàng kỹ sư tài năng

Sinh năm 1989 tại Bến Tre, Hải có năng khiếu về toán học. Những năm học cấp 3 ở tỉnh nhà, cậu học sinh nhỏ nhắn nằm trong đội tuyển toán quốc gia. Được tuyển thẳng vào khoa Công nghệ thông tin của ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM năm 2007, Hải vẫn đăng ký thi tuyển vào ĐH Bách khoa TP.HCM. Đạt thủ khoa với số điểm 29,75/30 (không có điểm cộng), Hải chọn ĐH Bách khoa và vào lớp Kỹ sư tài năng. Học được 2 năm, Hải thi tuyển và đoạt học bổng toàn phần của Chính phủ Singapore. Sang xứ sư tử vào tháng 7.2009 và học ngành máy tính tại NUS được một học kỳ, Hải quyết định chuyển sang học quản trị kinh doanh, cũng tại NUS.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/gioi-tre/tao-gia-tri-cua-rieng-minh-355799.html