Tạo dựng hình ảnh đẹp về thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Sáng 11.12, tại Hà Nội, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI chính thức khai mạc trọng thể. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt với thế hệ trẻ.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có nhiều đổi mới và sáng tạo - Ảnh: Ngọc Thắng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đại biểu nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất, Bí thư T.Ư Đoàn qua các thời kỳ, đại diện mẹ Việt Nam anh hùng… đến dự.

Trong diễn văn khai mạc, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long, khẳng định công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Trong đó, hai phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội” và “Bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, thể hiện rõ nét, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ VN, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Theo anh Phong, hơn 1 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, tổ chức nhiều hội nghị, lấy ý kiến góp ý của các cấp ủy Đảng, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ Đoàn các thời kỳ, và đặc biệt lắng nghe những trao đổi, góp ý, gửi gắm của đoàn viên, thanh niên cho những việc làm được, những điểm còn hạn chế, yếu kém và đòi hỏi, yêu cầu đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm tới. Nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, đầy thực tiễn đã chia sẻ, đồng hành với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm, sự tin yêu của tuổi trẻ cả nước với người bạn lớn Đoàn.

“Với tất cả tinh thần cầu thị, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X đã nhiều lần thảo luận, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý xác đáng, hợp lý để hoàn chỉnh báo cáo chính trị trình đại hội”, anh Phong nói.

Đánh giá về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, anh Quốc Phong cho rằng 5 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, thanh niên có sự phát triển toàn diện, trình độ học vấn được nâng lên, tầm vóc và thể trạng được cải thiện. Phần lớn thanh niên có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có hành động thiết thực, cụ thể vì cộng đồng. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh thiếu nhi. Đoàn tiếp tục có bước phát triển, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với thanh thiếu nhi và có đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước…

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới...

“Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ XI kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi VN hãy giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, anh Quốc Phong kêu gọi.

Thảo luận

Giúp thanh niên lập nghiệp, làm giàu

T.Ư Đoàn nghiên cứu có những cách thức, biện pháp để thành lập được các câu lạc bộ khởi nghiệp tại từng địa phương, theo từng lĩnh vực. Địa phương ở nông thôn lập câu lạc bộ nông nghiệp, sinh học, nông nghiệp công nghệ cao... gắn chặt với thanh niên ở địa phương để giúp họ phát triển, khởi nghiệp. Với đề án phải có tổng kết cụ thể, sau bao năm bao nhiêu bạn khởi nghiệp, bao nhiêu bạn thành công, lập nghiệp tốt...

Đại biểu Phan Thanh Sang (Đà Lạt)

Ứng dụng công nghệ làm công tác tuyên truyền

Một trong những yêu cầu đặt ra trong công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, văn hóa lịch sử trong thanh niên cần phải đổi mới về phương thức tiếp cận. Tỷ lệ người trẻ sử dụng mạng xã hội cao đang là lợi thế cần phải khai thác để làm công tác tuyên truyền qua các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin. Trên mạng xã hội bạn trẻ tự làm các đoạn phim ngắn phát trên mạng thu hút rất nhiều người xem, có sức lan tỏa lớn. Đoàn cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo xu hướng và nhu cầu tiếp cận thông tin hiện nay của giới trẻ.

Đại biểu Lê Hoàng Quyết (Đồng Tháp)

Đừng để sáng tạo xong rồi lại xếp vào kho

Cần bổ sung chỉ tiêu về đầu tư ứng dụng các sản phẩm sáng tạo để tránh lãng phí nguồn lực khi các ý tưởng, giải pháp sáng tạo sau thi cử, tuyên dương khen thưởng là xếp vào kho như hiện nay.

Đại biểu Tô Ngọc Thạch (Sóc Trăng)

Khó đạt chỉ tiêu mỗi xã, phường có 1 điểm vui chơi

Thực tế tại một số xã, phường ở các thành phố lớn rất khó thực hiện chỉ tiêu 1 điểm vui chơi bởi còn liên quan đến quỹ đất. Việc xây mới tại các địa bàn tôi thấy rất khó khăn, chúng ta nên có giải pháp tính toán lại chỉ tiêu mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi”.

Đại biểu Nguyễn Duy Minh (Đà Nẵng)

Nhóm phóng viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/tao-dung-hinh-anh-dep-ve-thanh-nien-viet-nam-thoi-ky-moi-908844.html