Tạo dựng cảnh quan trường học cho học sinh

Để tạo dựng môi trường, cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp và thân thiện cho con em học sinh, trong thời gian qua, với những cách làm linh hoạt phù hợp với điều kiện, các trường học đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cảnh quan trường học, hạ tầng cơ sở. Cùng nhà trường, người dân, phụ huynh ra sức góp công, góp sức như càng tiếp thêm niềm tin, động lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nỗ lực thi đua dạy tốt - học tốt.

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Ia Nhin (tỉnh Gia Lai) chung tay góp sức xây dựng cảnh quan trường học.

Linh hoạt huy động các nguồn lực xã hội

Đến thăm Trường TH Ia Nhin (xã Ia Nhin, H. Chư Păh, tỉnh Gia Lai), chúng tôi tình cờ chứng kiến hàng chục người dân, phụ huynh học sinh, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường cùng lao động, xây dựng vườn hoa, cây cảnh, sân bóng, khu vui chơi cho con em học sinh. Công việc được mọi người thực hiện rất khẩn trương, tiếng cười nói rôm rả cả sân trường.

Dẫn chúng tôi đi xem các hạng mục công trình trường học, khu vui chơi, sân vườn được đầu tư xây dựng khang trang, hài hòa, thầy Nguyễn Đăng Thiện - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ia Nhin, cho biết, ngoài hệ thống cơ sở vật chất phòng, lớp học, việc xây dựng các hạng mục sân bãi học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho học sinh đều có sự góp sức của cộng đồng xã hội, phụ huynh học sinh.

"Không ngờ chỉ trong một vài năm mà diện mạo trường lớp lại thay đổi nhanh đến vậy, khiến ai cũng không khỏi bùi ngùi xúc động. Nhớ lại khoảng thời gian khi vừa mới lên dạy học, nhìn hệ thống trường lớp mà tôi cũng như nhiều giáo viên khác không khỏi chạnh lòng. Khi ấy, trường lớp thì tạm bợ, học sinh không thiết tha với chuyện học, còn giáo viên chỉ quanh quẩn ở trường chứ không dám đi đâu một mình. Thế mà bây giờ phòng học đều được xây kiên cố, khuôn viên trường lớp xanh tươi, sạch đẹp. Người dân, phụ huynh thì hết sức quan tâm chăm lo sự học cho con em mình. Các em học sinh yêu trường mến lớp, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Còn thầy cô càng gắn bó hơn với nghề dạy học", thầy Thiện chia sẻ.

Là một trong những ngôi trường được đánh giá đi đầu trong việc tạo dựng môi trường học tập toàn diện cho con em học sinh địa phương, trong thời gian qua, Trường Mẫu giáo Hoa Mai (xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam) đã có nhiều cách làm sáng tạo, có những bước đi thích hợp trong đầu tư xây dựng trường học và đã mang lại nhiều kết quả vượt bậc. Theo cô Nguyễn Thị Thanh Phượng - Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Mai, để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường tập trung xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020. Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và huy động xã hội hóa, nhà trường đã đầu tư xây dựng tái hiện các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu trên địa bàn được thu nhỏ qua mô hình hòn non bộ ngay trong khuôn viên nhà trường; xây dựng khu vui chơi phát triển vận động, khu vườn cổ tích, khu khám phá có vườn rau, vườn hoa, hố cát, nước... giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh. Góc thư viện là nơi giúp các cháu tìm ra những điều kỳ diệu về những câu chuyện cổ tích, chuyện dân gian Việt Nam qua những cuốn tranh truyện, hình ảnh minh họa.

Nhờ tạo dựng được hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy học đồng bộ, khang trang, đầy đủ, cùng với hệ thống cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, thân thiện nên chất lượng giáo dục toàn diện cho con em học sinh không ngừng được nâng lên. Không chỉ đáp ứng sự tin tưởng của chính quyền địa phương, mà phụ huynh học sinh ngày càng tin tưởng vào sự chăm sóc, giáo dục trẻ hơn và tích cực góp phần chăm lo vào sự phát triển của nhà trường.

Tạo dựng cảnh quan trường học góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động dạy học.

Trường lớp ngày càng khang trang, hiện đại

Là một trường nằm ở địa bàn miền núi, có điều kiện hết sức khó khăn, tuy nhiên, từ sự nỗ lực huy động các nguồn lực khác nhau,Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) xã Trà Don (xã Trà Don, H. miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) được đầu tư, tạo dựng một không gian sinh hoạt, học tập theo mô hình "trường học xanh" cho con em học sinh. Một không gian đọc thân thiện, thoáng mát ngay giữa sân trường rợp bóng cây xanh, các tủ sách, hàng ghế cũng được bố trí hết sức thuận lợi, tạo cảm giác thoải mái cho học sinh đến đọc sách bất kỳ lúc nào. Khu vườn sinh thái trồng cây dược liệu với đầy đủ các loài cây dược liệu quý hiếm của địa phương, giúp học sinh tham gia học tập, trải nghiệm, khám phá bất kỳ lúc nào. Các sân bóng, bãi tập thể dục cũng được nhà trường kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, phụ huynh học sinh góp sức tạo dựng ngày càng khang trang, hoàn thiện đảm bảo cho các hoạt động vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao cho giáo viên, học sinh.

Theo thầy Võ Đăng Chín - Hiệu trưởng Trường PTDTBT xã Trà Don, với quyết tâm đẩy mạnh về phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục, trong thời gian qua, không chỉ riêng Trường PTDTBT xã Trà Don mà hệ thống trường lớp trên địa bàn H. Nam Trà My cũng được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Có thể khẳng định rằng, nhờ sự quan tâm của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các trường học đã có thêm điều kiện thuận lợi thực hiện vận động đầu tư, bổ sung những hạng mục cơ sở trường lớp, hệ thống cây xanh, bãi tập cho học sinh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Có đến với các trường học vùng khó, chúng tôi thực sự thấy được sự nỗ lực của các trường học, sự chung tay góp sức của người dân địa phương trong việc tạo dựng môi trường, cảnh quan sư phạm. Cùng với đó là tinh thần, ý thức, trách nhiệm cống hiến của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác tổ chức hoạt động giáo dục rất cao. Chính những điều kiện thuận lợi hết sức căn cơ đó mà trong thời gian qua, nhà trường đã triển khai được nhiều giải pháp có tính đột phá trong hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng dạy học.

KHẢI MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_181894_tao-dung-canh-quan-truong-hoc-cho-hoc-sinh.aspx