Tạo đột phá trong công tác huấn luyện

Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) là đơn vị chủ lực, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Những năm qua, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực mạnh mẽ giúp cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tô thắm truyền thống 'Đoàn kết-kiên cường-thần tốc-táo bạo-quyết thắng'.

Chúng tôi đến bãi tập của Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 95) khi bộ đội đang thực hiện bài tập chiến thuật đánh địch ở địa hình rừng núi với ý thức địch tình tốt, khẩu lệnh, động tác dứt khoát và hiệp đồng ăn ý, hành động mau lẹ, chuẩn xác. Trung tá Dương Nguyễn Bá Huy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95 cho biết, trong công tác huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát đối tượng tác chiến và tình hình thực tiễn của đơn vị; lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt, coi trọng huấn luyện thực hành, rèn luyện thể lực.

 Trung đoàn 95 tham gia diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp.

Trung đoàn 95 tham gia diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp.

Theo Trung tá Võ Văn Toàn, Chính ủy trung đoàn, hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị luôn chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật chất, thao trường, bãi tập; phát huy tinh thần sáng tạo, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ. Từ năm 2014 đến 2020, đơn vị đã có hơn 100 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó nhiều sáng kiến tham gia hội thi cấp sư đoàn và quân khu đoạt giải cao; vận dụng vào huấn luyện ở đơn vị có hiệu quả, như: Thiết bị ẩn hiện mục tiêu bằng sóng vô tuyến; xe bia vận động, lựu đạn phát sáng phục vụ kiểm tra ném lựu đạn bài 2 ban đêm; thiết bị tạo giả âm thanh hỏa lực; thiết bị kiểm tra kỹ thuật súng SPG-9... Trung đoàn đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện cán bộ, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trước mỗi mùa huấn luyện; thực hiện "trên dạy dưới, tốt dạy yếu", bồi dưỡng, học tập lẫn nhau, giúp nhau thục luyện nội dung, giúp nhau cùng tiến bộ. Nhờ vậy, đến nay 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó, cán bộ tiểu đoàn có 90% khá, giỏi; cán bộ đại đội, trung đội có 75% khá, giỏi.

Với những bước đột phá trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, 5 năm qua (2014-2019) Trung đoàn 95 luôn là đơn vị dẫn đầu Phong trào TĐQT của sư đoàn, liên tục được Bộ Quốc phòng và Quân khu tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu Phong trào TĐQT” và cờ Đơn vị huấn luyện giỏi.

Bài và ảnh: LÂM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-dot-pha-trong-cong-tac-huan-luyen-640722