Tạo đột phá, nâng cao chất lượng công tác đảm bảo hậu cần trong tình hình mới

Trong 2 ngày 6 và 7-7, Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có Thượng tá Nguyễn Xuân Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Viết Hà

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Viết Hà

Theo báo cáo chính trị trình đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP đã lãnh đạo, bảo đảm tốt hậu cần, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất của lực lượng. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ động đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo thế mạnh từng vùng miền (đã đảm bảo được 80-85% rau xanh và trên 50% định lượng thực phẩm chính); đổi mới, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai đầu tư xây dựng cơ bản và công tác quản lý vốn, tài sản, tài chính trong BĐBP hiệu quả đúng quy định; thực hiện tốt dự án xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn 31 tỉnh, thành phố với tổng diện tích mặt sàn 32.550 m2; tham mưu, đề xuất cấp trên ban hành các nghị quyết, quy chế về đổi mới công tác tài chính trong BĐBP...

Đặc biệt, Cục Hậu cần BĐBP đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP các giải pháp đảm bảo hậu cần, y tế thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới, lây lan vào cơ quan, đơn vị.

Đại tá Đồng Ngọc Luân, Chính ủy Cục Hậu cần BĐBP trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Viết Hà

Trong xây dựng đơn vị, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Hậu cần BĐBP đã lãnh đạo đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, triển khai đồng bộ các biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”..., góp phần tạo chuyển biến về mọi mặt, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo hậu cần phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với nhiệm vụ trong trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP yêu cầu, Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP cần nâng cao chất lượng tham mưu lãnh đạo, tạo đột phá trong đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong BĐBP; tăng cường tăng gia sản xuất bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội, kết hợp chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực biên giới. Chú trọng công tác lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới; xây dựng BĐBP vững mạnh trong tình hình mới.

Đại tá Tạ Đình Khanh, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần BĐBP báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Cục Hậu cần tại đại hội. Ảnh: Viết Hà

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Viết Hà

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh nhấn mạnh: “Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP cần phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến vững chắc trong chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thống nhất nội bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP và đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV. Ảnh Viết Hà

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần BĐBP họp Phiên thứ Nhất bầu Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Hậu cần BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tao-dot-pha-nang-cao-chat-luong-cong-tac-dam-bao-hau-can-trong-tinh-hinh-moi-post430579.html