Tạo đồng thuận cao trong xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 30-10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, thẳng thắn, chân thành góp ý chung vào các dự thảo văn kiện hoặc một số vấn đề cụ thể tâm đắc đã nghiên cứu sâu hoặc qua tổng kết thực tiễn; đồng thời, đưa ra những đánh giá kết quả, nhận định tình hình và yêu cầu tập hợp, xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân…

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đánh giá cao các dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có nhiều nội dung mới, sâu sắc, thể hiện được tầm nhìn và những chủ trương lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Một số ý kiến nhận xét, các dự thảo ít điểm mới, mà chủ yếu là cụ thể hóa các quan điểm đã có. Vì vậy, Ban soạn thảo cần đưa ra những điểm mới, nghiên cứu, xem xét tư duy về nền kinh tế thị trường, lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo; đổi mới chính trị phải theo kịp với đổi mới kinh tế.

Về xây dựng xã hội chủ nghĩa, cần bổ sung những nhân tố mới, khơi dậy khát vọng phát triển dân tộc, phát huy ý chí để phát triển đất nước. Nhiều đại biểu đề nghị, dự thảo văn kiện tiếp tục nhấn mạnh hơn về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…

Liên quan đến vấn đề dân tộc, miền núi, các đại biểu cho rằng, cần nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện ăn, ở, học tập, đi lại, chăm sóc sức khỏe tốt hơn nữa cho đồng bào các dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tiếp cận sâu nhiều vấn đề trọng tâm. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Ban Chỉ đạo sẽ lắng nghe, tổng hợp và chuyển cho Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/982322/tao-dong-thuan-cao-trong-xay-dung-cac-du-thao-van-kien-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang