Tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - New Zealand

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 6-12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc hội kiến với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại trụ sở Quốc hội New Zealand.

Quan hệ Việt Nam - New Zealand còn nhiều dư địa để phát triển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand và mong muốn ngày càng thúc đẩy quan hệ hơn nữa ở tất cả các lĩnh vực cũng như trên tất cả các kênh. Qua chuyến thăm, phía Việt Nam nhận thấy quan hệ hai nước còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa và hai nước có thể sớm đạt được mục tiêu 2 tỷ USD về kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2024. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nhiều hơn về hàng không, du lịch, thiết lập chuyến bay thẳng giữa hai nước, tạo thuận lợi cho doanh nhân và khách du lịch qua lại.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị New Zealand xem xét gỡ bỏ các rào cản thương mại, tránh áp dụng những biện pháp phòng vệ thương mại nhằm tạo điều kiện tối đa cho thương mại song phương; tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên trao đổi, tiếp xúc nhằm thúc đẩy quá trình giao thương và đầu tư; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại; cho biết Việt Nam sẵn sàng nhập khẩu hàng hóa của New Zealand và muốn xuất khẩu các sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp sang New Zealand.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn New Zealand mở các cơ sở đào tạo bậc trung học và đại học ở Việt Nam để học sinh, sinh viên Việt Nam có nhiều lựa chọn các cơ hội học tập hơn và tiếp tục sẽ có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại New Zealand. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phía New Zealand tạo điều kiện cho lao động kỳ nghỉ và lao động nông nghiệp của Việt Nam đến làm việc tại New Zealand.

Thủ tướng Jacinda Ardern nhắc lại ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 11-2022, nhất là các thành tựu của Việt Nam về phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch; nhấn mạnh chuyến thăm chính thức New Zealand lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có kinh tế-thương mại, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân... Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Jacinda Ardern cho rằng, từ những kết quả tốt đẹp của các chuyến thăm, trong đó có hai diễn đàn hợp tác kinh tế tổ chức thành công tại hai nước, New Zealand mong muốn tiếp tục tìm hiểu thị trường và các cơ hội hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư với Việt Nam. Thủ tướng Jacinda Ardern mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác về giáo dục và sẵn sàng tạo điều kiện cho lao động Việt Nam, nhất là lao động tay nghề cao làm việc tại New Zealand, ưu tiên lao động trong các lĩnh vực y tế, xây dựng, nông nghiệp.

Thủ tướng Jacinda Ardern đánh giá cao việc hai bên tổ chức Diễn đàn kinh tế và Diễn đàn giáo dục nhân chuyến thăm, tin tưởng các kết quả tích cực của các diễn đàn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước sau đại dịch. Thủ tướng cảm ơn Việt Nam đã nhanh chóng công bố việc mở cửa thị trường cho quả dâu tây và bí ngô của New Zealand chỉ sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng chưa đầy một tháng.

Vai trò quan trọng của hợp tác nghị viện

Sáng cùng ngày, tại trụ sở Nghị viện New Zealand, sau lễ đón theo nghi lễ của người bản địa Maori, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe.

Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe khẳng định lãnh đạo Quốc hội New Zealand hết sức coi trọng chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sau nhiều năm hai bên chưa có dịp trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ với New Zealand trên tất cả các kênh đảng, chính phủ, nghị viện và giao lưu nhân dân, phấn đấu cùng nhau đạt nhiều thành tựu quan trọng, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025. Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ chính trị-đối ngoại giữa hai nước phát triển ngày càng tin cậy, hai bên chia sẻ nhiều giá trị, lợi ích chiến lược với tư cách là các đối tác, bạn bè gắn bó, đây là điều có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến phức tạp, khó lường hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe nhấn mạnh quan hệ hai nước có một lịch sử rất đáng tự hào, phát triển mạnh mẽ, trở thành đối tác toàn diện năm 2009 và đối tác chiến lược năm 2020. Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe nhấn mạnh giao lưu nhân dân hai nước là lĩnh vực quan trọng, cần quan tâm thúc đẩy; khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Hai bên nhất trí về việc cần tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đưa lĩnh vực này thành động lực phát triển của quan hệ hai nước; cho rằng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước đều là thành viên như Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là các khuôn khổ quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế. Hai nhà lãnh đạo cho rằng, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, tiềm năng như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hai nước có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực lao động, đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai Chương trình lao động kỳ nghỉ và sớm đàm phán, ký kết một thỏa thuận về hợp tác lao động song phương; khẳng định các hãng hàng không Việt Nam sẵn sàng mở thêm các đường bay thẳng với các thành phố lớn của New Zealand.

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trên cả bình diện song phương và đa phương; khẳng định vai trò quan trọng, thực chất của hợp tác nghị viện trong việc tăng cường quan hệ giữa các quốc gia. Hai bên nhất trí nghiên cứu xây dựng một thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội nhằm tạo khung pháp lý để hai bên thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Ngoài ra, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan lập pháp hai nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các ủy ban, văn phòng hai Quốc hội; duy trì tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương, diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF)... đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác ưu tiên

* Cùng ngày, tại thủ đô Wellington, New Zealand, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại Quốc hội New Zealand Jenny Salesa, lãnh đạo Đảng Dân tộc (đảng đối lập) Christopher Luxon, Bộ trưởng Giáo dục Chris Hipkins tại trụ sở Quốc hội New Zealand.

Tại cuộc tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại Jenny Salesa, hai bên nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, trong đó có việc xây dựng các kế hoạch cụ thể, phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban hỗn hợp Kinh tế Thương mại Việt Nam-New Zealand để phấn đấu đưa tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt mốc 2 tỷ USD vào năm 2024, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước; về quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng; sớm thiết lập cơ chế đối thoại, tham vấn về quốc phòng cấp Bộ trưởng; hợp tác đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển; nghiên cứu khả năng mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, quân y, cứu hộ-cứu nạn.

Tại cuộc tiếp ông Christopher Luxon, lãnh đạo Đảng Dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn mở rộng và tăng cường quan hệ với chính đảng các nước để trao đổi chính sách, kinh nghiệm, trao đổi đoàn các cấp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó đoán định, hai nước cần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trên mọi phương diện.

Lãnh đạo Đảng Dân tộc Christopher Luxon đánh giá cao việc hai nước tổ chức các diễn đàn hợp tác về kinh tế, thương mại, giáo dục, đồng thời mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân cũng như hợp tác trong việc chế biến, sản xuất các sản phẩm về sữa là lĩnh vực New Zealand có thế mạnh.

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Chris Hipkins, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong tổng thể chung quan hệ giữa hai nước, hợp tác giáo dục-đào tạo là một trong những lĩnh vực trọng yếu. Chủ tịch Quốc hội cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, tại bang Hamilton, các cơ quan của hai nước đã tổ chức Diễn đàn hợp tác giáo dục với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các trường đại học lớn của hai nước. Tại diễn đàn, cũng đã có 10 biên bản hợp tác được ký giữa các trường đại học hai nước.

Bộ trưởng Giáo dục Chris Hipkins nhấn mạnh New Zealand rất coi trọng hợp tác giáo dục với Việt Nam và hai nước còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

* Trưa 6-12, Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc tiếp ngắn Nghị sĩ Greg O’Connor, Nghị sĩ Melissa Lee, hai Đồng Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị New Zealand-Việt Nam và Đông Á; dự Phiên chất vấn tại Quốc hội New Zealand.

Tin, ảnh: TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/tao-dong-luc-thuc-day-hop-tac-giua-viet-nam-new-zealand-713136