Tạo động lực thi đua trong tổ chức công đoàn, phụ nữ

Giai đoạn 2015-2020, phong trào phụ nữ (PN), công đoàn (CĐ) ở Quân khu 1 có sự phát triển rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực công tác được các cấp tôn vinh, khen thưởng.

Làm thế nào để phong trào thi đua (PTTĐ) của PN, CĐ tiếp tục phát triển; các tập thể, cá nhân điển hình của tổ chức PN, CĐ ngày càng có sức thuyết phục? Đó là nội dung cuộc trao đổi của chúng tôi với Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1.

Phóng viên (PV): Có một thực tế là không ít điển hình thi đua hiện nay chưa đủ sức thuyết phục. Vậy những điển hình trong các phong trào PN, CĐ của Quân khu 1 có ở tình trạng này không, thưa đồng chí?

Trung tướng Dương Đình Thông: Phải khẳng định rằng 26 tập thể, 46 hội viên, đoàn viên điển hình tiên tiến trong các phong trào PN, CĐ ở Quân khu 1 được tôn vinh giai đoạn 2015-2020 thực sự điển hình xuất sắc và tiêu biểu. LLVT quân khu tự hào về sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể và cá nhân được tôn vinh dịp này. Trong số 72 tấm gương ấy, nhiều đồng chí có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không ít tập thể luôn thể hiện sự đoàn kết, sáng tạo, chủ động đổi mới, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân khu trong 5 năm qua.

 Lãnh đạo Quân khu 1 trao cờ tặng các tập thể điển hình tiên tiến trong tổ chức phụ nữ, công đoàn giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo Quân khu 1 trao cờ tặng các tập thể điển hình tiên tiến trong tổ chức phụ nữ, công đoàn giai đoạn 2015-2020.

PV: Nói vậy có nghĩa là thành tích đạt được do nỗ lực của bản thân mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, thưa đồng chí?

Trung tướng Dương Đình Thông: Nói như vậy đúng, nhưng chưa đủ. Sự nỗ lực của cá nhân là yếu tố quan trọng, nhưng thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự chủ động tích cực của các tổ chức hội PN, tổ chức CĐ thì không mang lại hiệu quả cao và tạo được sự toàn diện. Theo đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các PTTĐ nói chung, PTTĐ của PN, CĐ nói riêng. Vì vậy, phong trào của các tổ chức quần chúng được quan tâm đúng mức và có bước phát triển toàn diện, rộng khắp, có chiều sâu. Nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, tạo được chuyển biến tích cực, vững chắc; nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp về công tác quần chúng được nâng lên. Những điều này tạo nên xung lực thi đua sôi nổi trong các hoạt động phong trào PN, CĐ cũng như từng tập thể và mỗi cá nhân trong quân khu những năm qua.

PV: Thưa đồng chí, vậy kết quả nổi bật nhất trong PTTĐ của PN, CĐ Quân khu 1 giai đoạn 2015-2020 là gì?

Trung tướng Dương Đình Thông: 5 năm qua, PTTĐ của PN, CĐ quân khu được triển khai toàn diện trên các mặt công tác, gắn với thực hiện tốt PTTĐ Quyết thắng của đơn vị và các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Qua các PTTĐ của hai tổ chức quần chúng, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, điển hình như: “Phụ nữ ba đẹp”, “Phụ nữ nói lời hay, làm việc tốt”, “Nữ thông tin hai giỏi”, “Ngày huấn luyện kiểu mẫu”, “Nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”... 5 năm qua, đã có 174 tập thể và 378 cá nhân hội viên PN, đoàn viên CĐ trong quân khu được chỉ huy các cấp khen thưởng; hàng trăm đoàn viên CĐ được tuyên dương thợ giỏi. Hơn 200 công trình, sáng kiến và hàng trăm đề tài, sản phẩm do đoàn viên, hội viên trực tiếp nghiên cứu có giá trị ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả thiết thực. Phụ nữ Quân khu 1 được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen 5 năm liên tục từ 2015 đến 2019.

PV: Để các tập thể, cá nhân điển hình tiếp tục giữ vững thành tích và có sức lan tỏa, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 có những chủ trương, giải pháp gì, thưa đồng chí?

Trung tướng Dương Đình Thông: Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quần chúng và các PTTĐ, hoạt động của hội PN, CĐ cơ sở; coi đó là một trong những nhiệm vụ chính trị ở mỗi cấp. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của hội PN, CĐ cơ sở và tổ chức PTTĐ sát với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ PTTĐ của các tổ chức quần chúng với PTTĐ Quyết thắng trong đơn vị, PTTĐ của địa phương và các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, mỗi cán bộ, hội viên PN, đoàn viên CĐ cần nhận thức rõ: Giữ vững và phát huy vai trò của điển hình tiên tiến là nhằm thúc đẩy PTTĐ phát triển không ngừng, làm xuất hiện thêm nhiều điển hình tiên tiến mới.

Điển hình không tự nhiên mà có. Muốn có điển hình phải nuôi dưỡng và tạo môi trường thuận lợi để từng tập thể, cá nhân phát huy năng lực, sở trường trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Xây dựng và nhân rộng điển hình cũng chính là cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

KIM ANH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-dong-luc-thi-dua-trong-to-chuc-cong-doan-phu-nu-635969