Tạo động lực mới phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ

Sáng 4/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do ông Michael Michalak, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực của Hội đồng dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng đón tiếp các thành viên trong Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, đây là dịp để các doanh nghiệp Hoa Kỳ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của đất nước Việt Nam, chứng kiến quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cùng nhau phát huy tối đa các tiềm năng phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Hiện nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16, đang hướng tới Top 10 đối tác thương mại của Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Michael Michalak.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Michael Michalak.

Trong bối cảnh đó, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao vai trò của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN là tổ chức đại diện hàng đầu cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ hoạt động trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là nhiều tập đoàn lớn đang có hoạt động đầu tư, kinh doanh lâu dài, năng động, hiệu quả tại Việt Nam và ASEAN; tin tưởng Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN sẽ góp phần tạo ra động lực mới, mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam - Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, Chính phủ Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng luôn mong muốn, ủng hộ thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất hơn nữa các hoạt động hợp tác kết nối, kinh doanh, đầu tư giữa hai nước với nhiều chương trình hành động, dự án phong phú, đa dạng nhằm tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, tranh thủ tiềm lực, tiềm năng phát triển của mỗi nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi tiếp.

Ông Michael Michalak phát biểu tại buổi tiếp.

Việt Nam luôn ủng hộ các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, làm ăn lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam; sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng sản xuất; ủng hộ các dự án cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, năng lượng… của các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác hiện có, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong muốn, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như lĩnh vực công nghiệp an ninh, an ninh mạng, đảm bảo an ninh, an toàn thành phố thông minh...

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã giành thời gian tiếp, ông Michael Michalak đánh giá cao bước phát triển trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Hoa Kỳ - Việt Nam thời gian qua; khẳng định đây là tiền đề quan trọng để hai Bên củng cố, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác hiện có, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Ông Michael Michalak tin tưởng trong thời gian tiếp theo, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển, góp phần tích cực xây dựng việc phát triển kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia Hoa Kỳ - Việt Nam; mong muốn Chính phủ Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam, trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong những năm tới.

Khổng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tao-dong-luc-moi-phat-trien-quan-he-kinh-te-viet-nam-hoa-ky-584254/