Tạo động lực làm chuyển biến toàn diện, đồng bộ, vững chắc công tác hậu cần

Sáng 18-6, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua (PTTĐ) 'Ngành Hậu cần Quân đội (HCQĐ) làm theo lời Bác Hồ dạy' giai đoạn 2015-2020. Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần (TCHC), Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo PTTĐ “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” - Bộ Quốc phòng.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo sơ kết PTTĐ “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020 của Quân khu 3 do Đại tá Trần Quốc Tiến, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 3 trình bày đã khái quát: Những năm qua, tình hình thế giới và Biển Đông có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của quân đội, quân khu và ngành hậu cần yêu cầu ngày càng cao, đối mặt với nhiều thách thức, nhất là những thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, việc đẩy mạnh xây dựng chính quy, cải cách hành chính, đổi mới cơ chế quản lý tài chính đã chi phối, tác động sâu sắc đến công tác hậu cần của quân khu và các đơn vị.

Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 mà nòng cốt là cán bộ, nhân viên ngành hậu cần đã triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, hoàn thiện và triển khai thực hiện 3 đề án về công tác hậu cần; nâng cấp cơ sở hạ tầng tăng gia sản xuất, đột phá nâng cao chất lượng, đồng bộ công tác quân trang. PTTĐ “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” được cụ thể hóa với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo, tập trung vào đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, bảo đảm 100% quân nhân có hồ sơ theo dõi sức khỏe, hằng năm khám định kỳ trên 95%, giữ vững tỷ lệ quân số khỏe gần 99%.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần và Quân khu 3 tham quan sản phẩm tăng gia của bộ đội.

PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh theo hướng sâu rộng, bền vững, thiết thực, hiệu quả, mang lại diện mạo mới của các đơn vị. Ngành vận tải đã cụ thể hóa PTTĐ bằng việc triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu trong PTTĐ “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” và Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, bảo đảm cho toàn ngành hoàn thành kế hoạch vận chuyển trong từng năm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Công tác xăng dầu tập trung bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu, khí tài, vật tư xăng dầu cho các nhiệm vụ, ưu tiên cho các đơn vị tuyến biên giới, biển đảo, làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần hiệu quả, tiết kiệm. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ nhân viên trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được phát huy, ngành hậu cần Quân khu 3 được xây dựng vững mạnh về mọi mặt.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo TCHC và Ban chỉ đạo PTTĐ “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” - Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng biểu dương, ghi nhận thành tích, kết quả tiêu biểu của Quân khu 3 trong PTTĐ ngành hậu cần giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng TCHC mong rằng, trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 3 nói chung, ngành hậu cần đơn vị nói riêng cần quán triệt sâu sắc, thấm nhuần ý nghĩa, vị trí, vai trò PTTĐ “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy”, thực hiện tốt phương châm “Hướng ra phía trước, hướng xuống cơ sở, hướng tới bộ đội”, tập trung đột phá tạo chuyển biến toàn diện, đồng bộ, vững chắc trong công tác bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội; tăng cường hoạt động xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Tiếp tục đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy và cải cách hành chính trong công tác hậu cần, giữ vững và đưa PTTĐ ngành HCQĐ phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu 3, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT-DUY HỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tao-dong-luc-lam-chuyen-bien-toan-dien-dong-bo-vung-chac-cong-tac-hau-can-623309