Tạo động lực hoàn thành việc khó, việc mới

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong sư đoàn luôn xác định, thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) là động lực quan trọng để sư đoàn hoàn thành việc khó, việc mới, tự lực, tự cường, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn xác định nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện Phong trào TĐQT và công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) sát đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào TĐQT với thực hiện các nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào, cuộc vận động khác. Phong trào thi đua trong huấn luyện, SSCĐ của sư đoàn hướng vào nâng cao trình độ, khả năng cơ động và SSCĐ, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, kế hoạch SSCĐ bảo vệ các sự kiện chính trị lớn của đất nước, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu của bộ đội; huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế, sát đối tượng tác chiến; chủ động đổi mới trong chỉ huy, điều hành, quản lý huấn luyện. Các đơn vị có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 78,5% khá, giỏi; nhiều tập thể, cá nhân đoạt giải cao tại các cuộc hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức. Sư đoàn được Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 1 đánh giá là đơn vị có nền nếp, chất lượng huấn luyện tốt.

Chiến sĩ Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 thực hành bắn đạn thật (tháng 6-2018). Ảnh: Phan Văn Hưởng.

Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" được sư đoàn thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu, góp phần bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, cần, kiệm trong quản lý, khai thác, bảo quản, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện. Sư đoàn cũng tích cực tham gia Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", góp phần giữ vững và tăng cường quan hệ đoàn kết quân dân, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, Sư đoàn Quân Tiên Phong...

Thực hiện tốt Phong trào TĐQT góp phần để 3 năm liên tục (2015-2017) Sư đoàn 308 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua. Sư đoàn có 480 lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành Trung ương tặng bằng khen... Thời gian tới, sư đoàn chủ động phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng Phong trào TĐQT và công tác TĐKT, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 Ngày thành lập Sư đoàn (28-8-1949 / 28-8-2019).

NGUYỄN THẾ MẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-dong-luc-hoan-thanh-viec-kho-viec-moi-549106