Tạo động lực cho sinh viên phát triển toàn diện

Phong trào 'Sinh viên 5 tốt' đã và đang được Hội Sinh viên (HSV) tỉnh Nghệ An tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, tạo động lực cho sinh viên phát triển toàn diện: tự giáo dục, tự rèn luyện, khẳng định vai trò của trí thức trẻ.

Câu lạc bộ hỗ trợ tiếng Anh (ELAC), giúp nhiều sinh viên có điều kiện nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Môi trường để tự hoàn thiện bản thân

Trường đại học Vinh là đơn vị đi đầu trong phong trào "Sinh viên 5 tốt" trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch HSV Trường đại học Vinh Phan Thị Quỳnh Trang chia sẻ: Ðể đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", sinh viên phải hội đủ năm tiêu chí: Ðạo đức tốt, học tập tốt, tình nguyện tốt, thể lực tốt và hội nhập tốt. Thời gian qua, HSV Trường đại học Vinh phối hợp cùng nhà trường tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, trưởng thành. HSV trường cụ thể hóa các tiêu chuẩn trên cơ sở hướng dẫn khung tiêu chí của Trung ương HSV Việt Nam, xem việc xây dựng và đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" là cơ sở để xét thi đua, khen thưởng, tạo động lực cho sinh viên phấn đấu.

Về tiêu chí "học tập tốt", Trường tích cực đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động hỗ trợ học tập cho sinh viên. Các khoa, ngành tiếp tục tổ chức các câu lạc bộ (CLB), nhóm học tập - nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên như: CLB hướng dẫn viên du lịch, CLB báo cáo viên, CLB thực hành pháp luật, CLB CMC Network, CLB Robocon (Kỹ thuật và Công nghệ), CLB thực hành đánh giá tác động môi trường, CLB tiếng Anh EEC... thu hút nhiều sinh viên tham gia. Tổ chức các "phiên tòa giả định", giao lưu thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ giữa các liên chi hội sinh viên, hội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học", hội thi "Hành trình khám phá tri thức ngành Luật"... Năm 2018, sinh viên Trường đại học Vinh đã đoạt bốn giải nhì và bốn giải ba tại Ô-lim-pích Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc.

Các phong trào "Mùa hè xanh", "Tiếp sức mùa thi", "Hiến máu nhân đạo"... là những sân chơi ý nghĩa, lành mạnh, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện kỹ năng, phát huy vai trò góp sức cùng cộng đồng. Cụ thể: Ðội công tác xã hội (CTXH) số 1 hoạt động tại Làng trẻ em SOS Vinh, Ðội CTXH khoa Lịch sử hoạt động tại Hội Người mù... Chương trình tình nguyện "Mùa đông ấm 2017" đến bản, làng ba huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Thanh Chương trao tặng quà có tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Chương trình tình nguyện quốc tế hoạt động tại tỉnh Xiêng Khoảng (nước bạn Lào). Chương trình "Hành trình Sinh viên Trường đại học Vinh với biển, đảo miền trung", tại các tỉnh ven biển miền trung, tổ chức dọn sạch bãi biển và tặng những suất quà giá trị cùng hơn hai nghìn lá cờ Tổ quốc...

Ðể tạo môi trường giúp sinh viên chủ động hội nhập quốc tế, tháng 10-2016, HSV trường đã thành lập CLB hỗ trợ học tiếng Anh (ELAC), với mục đích hỗ trợ sinh viên trong việc học tiếng Anh. Hoạt động được hai năm, nhưng CLB bước đầu giúp sinh viên cải thiện về phát âm, vốn từ vựng, hình thành phản xạ nói tiếng Anh và tự tin trong giao tiếp. Nhiều sinh viên sau các khóa học đã "chinh phục" thành công chứng chỉ B1, vì vậy, số lượng sinh viên quan tâm và muốn tham gia tăng đáng kể. Năm học 2017 - 2018, CLB thu hút hơn 1.500 sinh viên tham gia. Năm 2017, ELAC là một trong năm CLB có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Liên hoan các CLB, đội, nhóm tiếng Anh toàn quốc lần thứ nhất năm 2017, do Trung ương HSV Việt Nam tổ chức. Chủ nhiệm CLB hỗ trợ học tiếng Anh (ELAC) Trường đại học Vinh Hồ Thị Ngọc Diệp cho biết: "CLB hướng tới hỗ trợ sinh viên tích lũy kiến thức, đáp ứng cho kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1 và yêu cầu về ngoại ngữ trong quá trình hội nhập quốc tế". HSV trường thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền kiến thức pháp luật, các thông lệ quốc tế, trang bị cho sinh viên kỹ năng, bản lĩnh và tính chủ động trong hội nhập quốc tế. Tổ chức hoạt động giúp đỡ lưu học sinh Lào, Thái-lan trong học tập và rèn luyện...

Năm học 2017 - 2018, Trường đại học Vinh có 55 danh hiệu "Sao tháng Giêng", 66 danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường; 19 sinh viên đạt danh hiệu "Sao tháng Giêng", 13 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh; có hai sinh viên đạt danh hiệu "Sao tháng Giêng" và "Sinh viên 5 tốt" của Trung ương HSV Việt Nam.

Tôn Nữ Minh Ngọc, sinh viên lớp 56A1, ngành Sư phạm Toán, là một gương mặt sinh viên xuất sắc được trao tặng danh hiệu này, chia sẻ: "Phong trào "Sinh viên 5 tốt" là môi trường để sinh viên hoàn thiện bản thân. Phấn đấu "5 tốt", em tìm được một môi trường hiệu quả để tự giáo dục, tự rèn luyện và khẳng định được vai trò của trí thức trẻ". Minh Ngọc nhiều lần đạt thành tích cao tại Ô-lim-pích Toán sinh viên toàn quốc 2017; sở hữu một đề tài nghiên cứu cấp bộ, hai đề tài nghiên cứu cấp trường; là một trong bảy sinh viên cả nước nhận Giải thưởng Kova, nhiệt huyết với các phong trào tình nguyện.

"Thắp lửa" phong trào

"Sinh viên 5 tốt" là phong trào do Trung ương HSV Việt Nam phát động từ năm 2009, nhằm tạo phong trào thi đua học tập, tích cực trong công tác xã hội, rèn luyện đạo đức, lối sống và khả năng hội nhập cho sinh viên. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương HSV Việt Nam, HSV tỉnh Nghệ An và toàn bộ HSV các trường đại học, cao đẳng đã triển khai thực hiện, cụ thể hóa thành tiêu chí, tổ chức thực hiện đến tất cả các chi hội. Các hoạt động rèn luyện kỹ năng được chú trọng. Tích cực tìm nguồn học bổng để trao cho các sinh viên vượt khó học giỏi... Các đơn vị có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Ðẩy mạnh các hình thức hỗ trợ, biểu dương hội viên trong học tập và rèn luyện; tiếp tục động viên và tổ chức cho hội viên tham gia các cuộc thi, sân chơi của sinh viên cả nước như: "Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp", "Cuộc thi Sáng tạo khoa học công nghệ Thanh niên Nghệ An năm 2018"; lựa chọn và giới thiệu 10 dự án tham gia Cuộc thi "Ý tưởng, dự án khởi nghiệp" cho thanh niên tỉnh Nghệ An... Tháng 1-2018, HSV tỉnh tổ chức tuyên dương 29 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và 43 cá nhân đạt danh hiệu "Sao tháng Giêng" cấp tỉnh năm 2018.

Phong trào "Sinh viên 5 tốt" đã tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện, phát huy khả năng của bản thân. Sinh viên Nguyễn Văn Luân, Trường đại học Y khoa Vinh bày tỏ: Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" là động lực để chúng em phấn đấu trong học tập, hoạt động. Việc thực hiện đầy đủ năm tiêu chí giúp chúng em có được nền tảng cơ bản cho tương lai. Vì vậy, đề nghị các cấp Hội cần tổ chức nhiều diễn đàn, hoạt động cho các bạn sinh viên ngay từ năm thứ nhất nhằm truyền lửa cho phong trào.

Thời gian tới, phong trào "Sinh viên 5 tốt" tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện sâu rộng với các chỉ tiêu: 15 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương; 200 sinh viên đạt "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh; 600 sinh viên đạt "Sinh viên 5 tốt" cấp trường. Chủ tịch HSV tỉnh Nghệ An Lê Văn Lương khẳng định: Phong trào "Sinh viên 5 tốt" không gói gọn trong danh hiệu, đó phải là khí thế thi đua sôi nổi của sinh viên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tình nguyện, hội nhập. Trong giai đoạn 2018 - 2023, Hội sẽ thực hiện kết nối "Sinh viên 5 tốt" với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhằm tìm kiếm học bổng, việc làm cho sinh viên đạt danh hiệu các cấp, phát huy gương "Sinh viên 5 tốt" trở lại đồng hành hỗ trợ sinh viên khác đạt danh hiệu.

AN HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38522802-tao-dong-luc-cho-sinh-vien-phat-trien-toan-dien.html