Tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên, thanh niên sáng tạo để phát triển kinh tế

Chiều 17.6, Đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh đoàn Thanh Hóa về giáo dục lý tưởng và hoạt động sáng tạo trong đoàn viên thanh niên.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn làm việc với Tỉnh đoàn Thanh Hóa - Ảnh: ẢNH MINH HẢI

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn Thanh Hóa, thực hiện kết luận số 02-KL/TWĐTN-BKT về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi, từ năm 2018 đến hết tháng 5.2019, toàn tỉnh đã có 5.919 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp của đoàn viên, thanh niên. Trong đó, nhiều ý tưởng, sáng kiến đã được ứng dụng trong việc học tập, lao động, sản xuất giúp nhiều đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã thực hiện việc hỗ trợ các hộ đoàn viên, thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất, như hỗ trợ các gia đình tại làng thanh niên lập nghiệp sông Chàng (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) trồng 20 ha cam chín sớm CS1 theo tiêu chuẩn VietGap; hỗ trợ 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; hỗ trợ 211 mô hình sản xuất kinh tế cho thanh niên…

Cần tạo điều kiện tốt nhất để đoàn viên, thanh niên sáng tạo, biến các ý tưởng thành hiện thực - Ảnh: ẢNH MINH HẢI

Đối với việc triển khai kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn, tổ chức được 140 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn cho 29.800 thanh niên; kết nạp mới 27.996 thanh niên ưu tú vào đoàn; mở 17 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho 2.550 cán bộ Đoàn, Đội; giới thiệu 1.528 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đánh giá cao những kết quả mà tuổi trẻ Thanh Hóa đã làm được, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, biến các ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên vào thực tế để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, cần tạo mọi điều kiện tốt nhất để đoàn viên, thanh niên sáng tạo, biến ý tưởng thành hiện thực.

Anh Nguyễn Anh Tuấn cũng lưu ý, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới các phương thức chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động ngày càng phù hợp với tình hình mới.

Kết thúc buổi làm việc, anh Lê Văn Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tiếp thu các ý kiến, chỉ đạo của Trung ương Đoàn, đồng thời khẳng định Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi, và tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/tao-dieu-kien-tot-nhat-cho-doan-vien-thanh-nien-sang-tao-de-phat-trien-kinh-te-1093901.html