Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt-Trung hợp tác đầu tư

Là thành phố có mối quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Trung Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao quà lưu niệm cho ông Từ Lạc Giang. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao quà lưu niệm cho ông Từ Lạc Giang. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trưa 23/5, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Từ Lạc Giang, Phó trưởng Ban Công tác Mặt trận thống nhất Trung ương Đảng, Bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch thường vụ Hội liên hiệp Công Thương toàn quốc Trung Quốc.

Ông Từ Lạc Giang dẫn đầu Đoàn đại biểu Hội liên hiệp Công Thương toàn quốc Trung Quốc thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ổn định, bền vững trong thời gian qua, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước.

Là thành phố có mối quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Trung Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc cải thiện môi trường đầu tư để các các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy nền kinh tế thành phố nói riêng, đất nước nói chung.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng cam kết tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh lâu dài tại thành phố.

Lãnh đạo thành phố đề nghị ông Từ Lạc Giang trên cương vị của mình sẽ làm cầu nối thông tin, giới thiệu, kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu, kết nối đầu tư với Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành thời gian tiếp Liên đoàn Công Thương toàn quốc Trung Quốc, ông Từ Lạc Giang bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ, năng động của Thành phố Hồ Chí Minh và cho biết, trong thành phần đoàn công tác có nhiều doanh nghiệp thành công của Trung Quốc, tới Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong tương lai.

Theo ông Từ Lạc Giang, Trung Quốc và Việt Nam có nhiều sự tương đồng trong phát triển kinh tế, cùng trải qua những thách thức, khó khăn tương tự trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy Trung Quốc rất mong muốn Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp hai nước kết nối, hợp tác đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi nước.

Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 8 tỉnh, thành phố của Trung Quốc.

Tính đến tháng 4/2019, Trung Quốc có 272 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thành phố với tổng vốn trên 175 triệu USD, xếp thứ 18 trên 106 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Thành phố Hồ Chí Minh với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hai chiều đạt 16 tỷ USD trong năm 2018.

Năm 2018, Trung Quốc là quốc gia đứng đầu về lượng du khách đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh với 1 triệu lượt người./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-viettrung-hop-tac-dau-tu/570864.vnp