Tạo điều kiện để phụ nữ thoát nghèo

5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã quản lý tốt các nguồn vốn vay, tạo điều kiện cho nhiều hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, đã giúp hàng nghìn phụ nữ thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa đã quản lý tốt các nguồn vốn vay, tạo điều kiện cho nhiều hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, đã giúp hàng nghìn phụ nữ thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Tạo điều kiện để vươn lên

Theo lãnh đạo Hội LHPN huyện Khánh Vĩnh, 5 năm qua, hội luôn chủ động tuyên truyền sâu rộng các chính sách tín dụng ưu đãi của tổ chức hội đến tận cơ sở để hội viên, phụ nữ hiểu và tiếp cận. Đồng thời, hội chỉ đạo các hội cơ sở bình xét cho vay vốn đảm bảo quy trình; tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm làm ăn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt… để sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Qua đó, hàng nghìn hội viên, phụ nữ đã tiếp cận được các nguồn vốn vay, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Năm 2017, toàn huyện có 5.730 hộ nghèo, đến năm 2020 còn 3.194 hộ, giảm 2.536 hộ. Hàng năm, số hộ khá, hộ thoát nghèo tăng lên đáng kể.

 Một buổi dạy nghề làm bánh cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn của hội phụ nữ cơ sở.

Một buổi dạy nghề làm bánh cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn của hội phụ nữ cơ sở.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Vạn Ninh cho hay, tại địa phương, các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” đã phát triển đa dạng hơn. Các cấp hội đã có nhiều hoạt động sáng tạo như: Hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ nhân đạo. Cụ thể, bên cạnh việc tạo điều kiện về vốn vay, hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan mở 82 lớp truyền nghề, tập huấn cho 5.128 phụ nữ về đan lát, trồng dừa xiêm, nuôi ốc hương, vỗ béo bò, kết cườm, nuôi cá lồng bè...; giới thiệu 6.235 nữ thanh niên và hội viên phụ nữ vào làm việc tại các doanh nghiệp, thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng. Nhiều tổ liên kết do phụ nữ làm chủ vay vốn đã sản xuất, kinh doanh hiệu quả như: Tổ hợp tác bánh tráng kẹo dừa Vạn Long, Tổ hợp tác “Gia công, mua bán trầm hương” xã Vạn Thắng, Tổ hợp tác trồng bông cúc xã Vạn Bình, Tổ hợp tác chả ram tôm đất cô Tư xã Vạn Thắng… Qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ đa dạng, 5 năm qua, hội đã giúp đỡ hơn 3.000 phụ nữ nghèo, qua đó có 750 chị thoát nghèo…

Hàng nghìn phụ nữ thoát nghèo

Giai đoạn 2020 - 2025, hội phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội không quá 0,2%, các nguồn vốn tín dụng khác không quá 0,5%. Hàng năm, có 80 - 85% hộ phụ nữ nghèo và 85 - 90% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ; số phụ nữ nghèo năm 2025 giảm 50% so với năm 2020.

Cụ thể hóa các chương trình vốn vay, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ đã ủy thác và quản lý gần 1.500 tỷ đồng, cho 70.154 hội viên, phụ nữ vay từ các nguồn vốn khác nhau. Trong đó, 100% hộ phụ nữ nghèo và cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được các cấp hội tạo điều kiện vay vốn làm ăn. Bên cạnh đó, hội còn triển khai các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 94.292 lượt hội viên; trao 902 phương tiện sinh kế cho phụ nữ gặp khó khăn, 208 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; giới thiệu và tạo việc làm cho 32.904 lao động nữ… Trong 67.931 lượt phụ nữ nghèo được hội giúp đỡ, có 19.217 phụ nữ đã thoát nghèo, trong đó có 6.487 phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Toàn hội cũng đã thành lập và phát triển nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, trong đó có 2 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác và tổ liên kết, 30 tổ phụ nữ làm kinh tế, 24 tổ phụ nữ tiểu thương…

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, 5 năm qua, nhìn chung các nguồn vốn vay đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững phát triển và lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, nhiều hội viên, phụ nữ gặp khó khăn đã có cơ hội vươn lên ổn định cuộc sống. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về chính sách vốn vay, phát triển kinh tế; khuyến khích tinh thần tự lực vươn lên của phụ nữ; duy trì và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của hội viên, phụ nữ để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời….

Lưu Khánh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202008/tao-dieu-kien-de-phu-nu-thoat-ngheo-8177444/