Tạo điều kiện để nữ trí thức phát huy tiềm năng, sức sáng tạo

Ngày 8-12, Hội Nữ trí thức tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2018-2023) với sự tham dự của 195/200 đại biểu chính thức đại diện cho 412 hội viên nữ trí thức trong toàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yên Hưng (thứ 2 từ trái sang), Tổng thư ký Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội

Đến dự và phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Yên Hưng, Tổng thư ký Hội Nữ trí thức Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội Nữ trí thức tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ tới cần tích cực phát triển tổ chức Hội, quan tâm đến nữ trí thức đang hoạt động trong các doanh nghiệp công nghệ cao, khu vực ngoài nhà nước; đề xuất các chính sách đặc thù đối với nữ trí thức, tạo điều kiện để nữ trí thức phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong công việc, góp phần phát triển nguồn nhân lực nữ cho tỉnh và đất nước. Bên cạnh đó, Hội cần tăng cường các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nhất là trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Nữ trí thức tỉnh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp thì đề nghị, ngay sau đại hội, Ban chấp hành Hội Nữ trí thức tỉnh khóa II cần tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, tiếp tục có các hình thức động viên, khuyến khích các nữ trí thức làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, cùng với các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm.

Bên cạnh đó, Hội Nữ trí thức tỉnh cần tạo diễn đàn cho nữ trí thức và tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là trước các vấn đề liên quan đến nữ trí thức, trở thành cầu nối giữa chính quyền và nữ trí thức trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Ban chấp hành Hội Nữ trí thức tỉnh khóa II ra mắt và chụp hình lưu niệm với các đại biểu

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả hoạt động của Hội Nữ trí thức tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Nữ trí thức tỉnh khóa II với 31 ủy viên. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh khóa II.

Các đại biểu bầu Ban chấp hành Hội Nữ trí thức tỉnh khóa II

Dịp này, Thường trực UBND tỉnh cũng đã trao tặng đại hội bức trướng với nội dung: “Đoàn kết – trí tuệ - sáng tạo – phát triển góp phần xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh”. UBND tỉnh cũng đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội Nữ trí thức tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018. Hội Nữ trí thức tỉnh cũng đã tặng thưởng cho 28 nữ tài năng đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học…

Tin, ảnh: Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201812/dai-hoi-hoi-nu-tri-thuc-tinh-dong-nai-lan-thu-ii-tao-dieu-kien-de-nu-tri-thuc-phat-huy-tiem-nang-suc-sang-tao-2923560/