Tạo điểm nhấn phát triển đô thị trẻ

Với vị trí chiến lược nằm trên trục phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, thành phố (TP) Tân An, tỉnh Long An là một đô thị trẻ, cửa ngõ kết nối Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Tân An đang nỗ lực chung sức, đồng lòng để đưa TP phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, thông minh, văn minh, thân thiện.

Thời gian qua, kinh tế TP Tân An duy trì mức độ tăng trưởng khá và phát triển tương đối toàn diện. Bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới, khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo đột phá cho sự phát triển của TP. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội bảo đảm tốt, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, TP Tân An đã hoàn thành một số chỉ tiêu trước thời hạn. Đặc biệt, năm 2019, TP Tân An đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại II.

 TP Tân An hướng đến phát triển đô thị xanh, văn minh, thân thiện. Ảnh: THANH NGA

TP Tân An hướng đến phát triển đô thị xanh, văn minh, thân thiện. Ảnh: THANH NGA

Trong quá trình phát triển, Đảng bộ TP Tân An luôn quán triệt, linh hoạt vận dụng, phát huy tốt các bài học kinh nghiệm về tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, đi đôi với việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tạo sự đồng thuận xã hội trên các lĩnh vực, củng cố niềm tin trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. TP phát huy tốt việc huy động các nguồn lực đầu tư cho xây dựng và phát triển, tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và từ nguồn xã hội hóa.

Bước vào giai đoạn 2020-2025, TP Tân An xác định mục tiêu khai thác tốt tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng phát triển khu vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu đạt cơ bản các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, tiến tới được công nhận đạt đô thị loại I trước năm 2030. TP Tân An luôn kiên định lấy phát triển bền vững làm nền tảng, hướng đến xây dựng TP thông minh và đô thị hiện đại, xanh, sạch, góp phần nâng cao mức sống của người dân. Đến năm 2025, TP phấn đấu đạt 100% phường văn minh đô thị, xã văn hóa, nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện tốt mục tiêu này, TP Tân An tiếp tục kêu gọi đầu tư để phát triển đô thị, hoàn thành việc điều chỉnh đồ án quy hoạch chung gắn với các trục tăng trưởng kinh tế khu vực (Đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh); triển khai xây dựng, phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị, trong đó, quan tâm thực hiện các công trình tạo điểm nhấn đô thị trẻ Tân An, kêu gọi đầu tư các khu đô thị thông minh gắn với phát triển đô thị xanh, xây dựng các khu đô thị mới theo hướng đô thị văn minh (kiểu mẫu) phát triển bền vững. UBND TP Tân An đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng dọc hai bên sông Bảo Định, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Long An triển khai đồ án quy hoạch phân khu xây dựng dọc hai bên sông Vàm Cỏ Tây đoạn qua TP Tân An nhằm duy trì và phát triển các mảng xanh, cây xanh đô thị với đặc trưng sông nước làm cơ sở cho việc phát triển du lịch xanh, du lịch sông nước.

Đảng bộ TP Tân An sẽ tập trung lãnh đạo, thực hiện đầy đủ nội dung về phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, hiệu quả, phù hợp với điều kiện đặc điểm của TP, nhất là phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp đô thị theo hướng “Chính quyền TP mạnh, hoạt động hiệu quả, thị trường phát triển đúng hướng, người dân và xã hội đồng hành”. Ngoài ra, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa phù hợp tính chất vùng, tạo trục liên kết giữa kinh tế địa phương, vùng trong sự thống nhất đồng bộ chung. TP sẽ tổ chức thực hiện quyết liệt các chủ trương, giải pháp về khôi phục phát triển kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng với đó, triển khai và thực hiện tốt chủ trương phát triển nền kinh tế số, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, trước hết là trong quản lý, điều khiển giao thông và chiếu sáng đô thị, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng. Chú trọng triển khai các dịch vụ đô thị và các nhu cầu khác của dân cư một cách phù hợp, giúp cho kinh tế đô thị tăng trưởng, duy trì tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Tân An tập trung thực hiện hai chương trình đột phá: Chương trình phát huy mọi nguồn lực xây dựng và phát triển TP Tân An cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại và chương trình giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định đời sống nhân dân trong vùng ảnh hưởng để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh và các dự án phát triển kinh tế, xã hội của TP. Thành ủy TP Tân An cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả NQ số 70-NQ/TU ngày 13-2-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, tạo dấu ấn rõ nét của một đô thị trẻ, phát triển vững chắc, đúng định hướng.

LÊ CÔNG ĐỈNH, Bí thư Thành ủy Tân An, tỉnh Long An

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/tao-diem-nhan-phat-trien-do-thi-tre-640127