Tạo cơ hội để sáng kiến nảy nở

Quân đoàn 2 vừa tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần năm 2018. Hơn 300 sáng kiến, cải tiến, mô hình được gửi tới hội thi là những sản phẩm chứa đầy sáng tạo và có tính ứng dụng cao, góp phần tạo ra bước chuyển mới trong công tác huấn luyện hậu cần của các đơn vị trong quân đoàn.

Những sáng kiến tiện ích

Khi chúng tôi đến sân vận động của Lữ đoàn 673 thì đã thấy hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 được trưng bày ngay ngắn. Ở góc sân vận động, chúng tôi thấy một vật dụng na ná chiếc sọt được gò bằng tôn có khung sắt. Đại tá Trần Mạnh Thúy, Phó chủ nhiệm Hậu cần quân đoàn cho biết: "Đây là chiếc bếp đa năng hay còn gọi là chiếc "sọt hậu cần"-sáng kiến của Trung đoàn 95, Sư đoàn 325. Khi hành quân thì sản phẩm dùng để chứa các dụng cụ hậu cần, nhưng khi đến vị trí làm nhiệm vụ thì nó lại trở thành chiếc bếp nấu ăn...". Bếp đa năng là sáng kiến của Đại úy Đoàn Xuân Quyết, Đại đội trưởng Đại đội 17 (Trung đoàn 95). Sáng kiến rất tiện ích khi đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cơ động gấp, như: Phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, hay khi huấn luyện dã ngoại. Bếp có cấu tạo đơn giản, dễ mang vác khi cơ động, giá thành rẻ (khoảng 400.000 đồng/bếp).

Sáng kiến “Máy thái củ, quả đa năng” của Trung úy QNCN Lê Văn Bình, nhân viên quân nhu, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Trường Quân sự Quân đoàn 2 cũng được ban tổ chức đánh giá cao. Ưu điểm của sản phẩm là giá thành rẻ, nhỏ gọn, nhiều tính năng, dễ sử dụng, năng suất cao, rất tiện lợi trong chế biến củ, quả khi nấu ăn cho bộ đội. Máy thái củ, quả đa năng có thể thái được nhiều loại củ, quả ở dạng lát mỏng hoặc thái sợi. Ngoài ra, máy còn có thể dùng để xay thịt và các loại hạt rất tiện lợi. Hiện tại, máy đang được sử dụng tại các bếp ăn của Trường Quân sự Quân đoàn 2 mang lại hiệu quả cao.

Tới gian trưng bày sản phẩm của Sư đoàn 304, nhiều người bị thu hút bởi “Mô hình huấn luyện hậu cần-kiểu mắc tăng võng 1 dây” do Trung tá Lê Minh Châu, Trưởng ban Quân nhu và Đại úy QNCN Trần Xuân Hiều, nhân viên quân nhu, Phòng Hậu cần, Sư đoàn 304 sáng tạo. Trung tá Lê Minh Châu khẳng định: "Mô hình được đưa vào sử dụng đã tạo tính trực quan giúp người học dễ nhớ, dễ thao tác trong huấn luyện cả trong phòng học và ngoài thực địa".

Tham quan các gian trưng bày tại hội thi, chúng tôi còn thấy rất nhiều sáng kiến, mô hình hữu ích, như: Thiết bị chống lầy xe ô tô của Cục Kỹ thuật; mô hình huấn luyện bếp Hoàng cầm cấp 1 của Sư đoàn 304; tủ sát khuẩn bát đũa bằng hơi nước của Lữ đoàn 219; thiết bị lọc nhiên liệu SSCĐ của Lữ đoàn 203... Trong số hơn 300 sáng kiến, cải tiến, mô hình, ban tổ chức đã lựa chọn được 28 sản phẩm tiêu biểu để trao giải, trong đó có 6 giải A; 11 giải B và 11 giải C.

 Sáng kiến “Máy thái củ, quả đa năng” của Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Trường Quân sự Quân đoàn 2 đoạt giải A tại hội thi.

Sáng kiến “Máy thái củ, quả đa năng” của Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Trường Quân sự Quân đoàn 2 đoạt giải A tại hội thi.

Tạo điều kiện để có thêm nhiều sáng kiến

Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Qua hội thi đã đánh giá đúng kết quả nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần của các cá nhân và đơn vị. Những sản phẩm được trao giải tại hội thi đã góp phần động viên, khuyến khích, thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến trong toàn quân đoàn.

Một điều đáng ghi nhận từ hội thi, đó là nhiều đơn vị có số lượng sản phẩm tham gia dự thi vượt chỉ tiêu kế hoạch. Trong hội thi có nhiều sản phẩm chất lượng tốt, đáp ứng các tiêu chí, như: Sáng tạo, năng suất cao, giá thành hạ và thuận tiện trong sử dụng. Điều đó cho thấy, các đơn vị đã tích cực tạo điều kiện, động viên, khuyến khích, huy động được nguồn lực, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ trong nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, trang thiết bị phục vụ huấn luyện và bảo đảm hậu cần. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Hóa, Phó tư lệnh Quân đoàn 2, Trưởng ban tổ chức hội thi khẳng định: “Các sản phẩm gửi tới hội thi đều là những sáng kiến, cải tiến tiêu biểu, có giá trị thực tiễn đã được lựa chọn từ cấp cơ sở. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu, thiết thực, tiếp tục hoàn thiện để ứng dụng rộng rãi trong toàn quân đoàn. Một điều quan trọng nữa là qua hội thi, quân đoàn có thêm nhiều kinh nghiệm, từ đó đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần giúp quân đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ”.

Bài và ảnh: GIANG THU TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-co-hoi-de-sang-kien-nay-no-548951