Tạo cơ hội để người dân tiếp cận, ưu tiên sử dụng hàng Việt

'Hội chợ là một cơ hội tốt để người dân tiếp cận, ưu tiên sử dụng hàng Việt. Doanh nghiệp quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, mở rộng hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện cho người dân thêm hiểu biết về hàng Việt và các thương hiệu Việt và ưu tiên mua sắm hàng Việt', ông Hà Sỹ Tiếp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh khẳng định.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 2/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết “Hội chợ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bắc Ninh năm 2018.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng: Kết quả rất rõ, chúng ta phải khẳng định hội chợ vừa qua đã rất thành công thông qua số lượng 200 doanh nghiệp tham gia với 380 gian hàng. Đặc biệt hàng hóa rất phong phú, chất lượng. Số lượng người dân tham gia đến tham quan và mua sắm khoảng 10 vạn người và doanh thu của Hội chợ là 15 tỷ đồng, đó là những con số rất ấn tượng.

Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Ninh Hà Sỹ Tiếp phát biểu tại hội nghị.

“Và thông qua Hội chợ để nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng về hàng Việt Nam đó là một ý nghĩa rất quan trọng”, ông Nguyễn Tiến Nhường nhấn mạnh.

Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bắc Ninh năm 2018 được tổ chức từ 23 đến 30/3 vừa qua cho thấy: 80% sản phẩm trưng bày tại Hội chợ là hàng hóa được sản xuất trong nước bao gồm: Sản phẩm công nghiệp, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nông sản thực phẩm chế biến, hàng dệt may, thiết bị điện - điện tử, sản phẩm công nghệ thông tin-viễn thông, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm văn hóa-du lịch, sản phẩm làng nghề truyền thống...

Đây là những sản phẩm đã được khẳng định về chất lượng nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước.

Đáng chú ý, Hội chợ lần này, mỗi huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều có 2 gian trưng bày, giới thiệu nhiều mặt hàng trưng của địa phương với chất lượng tốt, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng như: Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn); khoai tây (Quế Võ); nem Bùi (Thuận Thành); cà rốt (Lương Tài); rau, củ, qua an toàn (Gia Bình và Yên Phong)…

Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, sản phẩm đặc trưng của các vùng miền bày bán trong Hội chợ còn sự góp mặt của nhiều thương hiệu quen thuộc nổi tiếng và sản phẩm được công nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao trong và ngoài tỉnh.

“Đây là cơ hội tốt để người dân tiếp cận, ưu tiên sử dụng hàng Việt; doanh nghiệp quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, mở rộng hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tạo điều kiện cho người dân thêm hiểu biết về hàng Việt và các thương hiệu Việt và ưu tiên mua sắm hàng Việt”, ông Hà Sỹ Tiếp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bắc Ninh năm 2018 được MTTQ tỉnh tổ chức lần đầu tại Bắc Ninh cũng đã tạo cơ hội lớn để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng, khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung thúc đẩy giao thương, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời mở rộng hợp tác, đầu tư liên doanh liên kết, phát triển sản xuất kinh doanh.

Ông Vũ Hùng, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị.

Ông Vũ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Phó Trưởng Ban Thường Ban chỉ đạo cuộc vận động, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ khẳng định: Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bắc Ninh năm 2018 không chỉ góp phần thay đổi suy nghĩ của người dân để ưu tiên sử dụng hàng Việt mà còn hướng tới người Việt chủ động tìm hàng Việt. Sự kiện này đã góp phần kết nối giao thương, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng lưu chuyển hàng hóa, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Dịp này, UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức Sự kiện Hà Nội đã có thành tích tiêu biểu trong việc phối hợp triển khai tổ chức Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Bắc Ninh năm 2018.

Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Ninh Hà Sỹ Tiếp trao Bằng khen cho 6 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong việc phối hợp tổ chức Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Bắc Ninh năm 2018.

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong việc phối hợp tổ chức Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Bắc Ninh năm 2018: Ủy ban MTTQ TP Bắc Ninh, MTTQ huyện Tiên Du; Ban Tổ chức -Tuyên giáo MTTQ tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bắc Ninh, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh) và cá nhân ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức Sự kiện Hà Nội.

Hải Nhi
Ảnh: Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/tao-co-hoi-de-nguoi-dan-tiep-can-uu-tien-su-dung-hang-viet-tintuc399576