Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tội phạm

Theo đánh giá của UBND tỉnh, kết quả nổi bật trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) năm 2020 là công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội

Lực lượng Công an tỉnh bắt vụ làm giấy tờ giả quy mô lớn tại TP.Biên Hòa. Ảnh: T. Danh

Lực lượng Công an tỉnh bắt vụ làm giấy tờ giả quy mô lớn tại TP.Biên Hòa. Ảnh: T. Danh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong năm 2020, Công an Đồng Nai đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm trấn áp, kéo giảm tội phạm.

* Những kết quả ấn tượng

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện 3 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh, triệt phá, làm tan rã 140 băng nhóm, 895 đối tượng tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, bảo kê đất đai, cưỡng đoạt tài sản... Điển hình như, Công an tỉnh đã triệt phá băng nhóm do các đối tượng: “Loan cá” (tên thật Lý Thị Loan, 39 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa), “Tuấn cá” (Nguyễn Quốc Tuấn, 43 tuổi, ngụ P.Hóa An), “Toàn đen” (Đặng Quang Toàn, 38 tuổi, quê TP.Hải Phòng) cầm đầu, chuyên hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa, H.Vĩnh Cửu gây bức xúc trong nhân dân.

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 1.443 vụ/1.645 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ hơn 87%, bắt xử lý 3.853 đối tượng; trong đó đã điều tra làm rõ 1.053/1.255 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ hơn 83%; điều tra làm rõ 179 /188 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (đạt tỷ lệ hơn 95%).

Lực lượng công an tỉnh cũng khẩn trương điều tra, khám phá nhanh, truy bắt các đối tượng gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vụ truy bắt 2 đối tượng dùng súng tự chế cướp tài sản trên địa bàn xã Bảo Hòa (H.Xuân Lộc) vào ngày 11-4. Ngoài ra, Công an Đồng Nai cũng bắt nhanh đối tượng Đậu Đức Mười (31 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) về hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra tại một phòng trọ ở P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) ngày 9-4 gây chấn động dư luận.

Nhiều tụ điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh đã được xóa bỏ, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng công an đã triệt phá 356 tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; bắt, xử lý 2.218 đối tượng; triệt xóa 34 tụ điểm hoạt động mại dâm.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, với những giải pháp quyết liệt, tập trung vào những nhóm tội phạm có tỷ lệ gây án cao như: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật tài sản, kiên quyết đấu tranh làm tan rã các băng nhóm tội phạm từ đơn giản đến phức tạp, tình hình ANTT trên địa bàn có những chuyển biến rõ rệt, các đối tượng cộm cán, hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê, cướp đất không còn lộng hành như thời gian trước. Tình hình trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, cướp giật tài sản không còn phức tạp như trước.

* Chủ động tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo UBND tỉnh đánh giá, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 cũng còn những hạn chế, tồn tại nhất định. Tình hình các băng, nhóm tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội tuy đã được khống chế, kéo giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tăng cường công tác Dân vận để vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong ảnh: Công an tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở H.Thống Nhất

Do đó, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tổ chức cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm có sử dụng vũ khí “nóng”. Bên cạnh đó, tập trung điều tra, phát hiện các vụ án tham nhũng; chú trọng triển khai các biện pháp tăng cường chống buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng giả, hàng cấm; kiên quyết đấu tranh, trấn áp các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy; tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm công nghệ cao...

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh ngoài tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nghiệp vụ nhằm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, còn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, từng bước xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Theo đó, không chỉ có lực lượng công an mà mỗi người dân cũng sẽ tích cực tham gia các hoạt động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202012/tao-chuyen-bien-manh-me-trong-cong-tac-phong-chong-toi-pham-3033872/