Tanzania nỗ lực gây dựng lại cảnh quan hoang dã

Ngày 24/10, các nhà bảo tồn đã thả thêm 24 con ngựa vằn tại Vườn quốc gia Kitulo thuộc Cao nguyên phía Nam Tanzania nhằm gây dựng lại cảnh quan hoang dã ở khu vực này. >>>Hà Nội: Chất lượng không khí quý 3 năm 2018 vượt ngưỡng cho phép

>>>Mỹ: Hai tập đoàn dầu khí bị kiện liên quan tới môi trường

Ngựa vằn tại vườn quốc gia Mikumi. (Nguồn: dovewildlife.com)

Ngựa vằn tại vườn quốc gia Mikumi. (Nguồn: dovewildlife.com)

Tại châu Phi, số ngựa vằn trên, được chuyển từ Vườn quốc gia Mikumi ở miền Đông Tanzania, đều đang trong độ tuổi sinh sản.

Các nhà bảo tồn hy vọng có thể nhanh chóng tái gây dựng quần thể ngựa vằn hoang dã tại đây. Bốn trong số 24 con ngựa vằn được trang bị các vòng cổ có gắn thiết bị định vị qua vệ tinh để có thể theo dõi chuyển động của chúng trong thời gian thực.

Cao nguyên Kitulo được chọn để tái gây dựng đàn ngựa vằn hoang dã bởi đây là vùng đồng cỏ rộng lớn – một trong những quần thể động thực vật hiếm nhất còn sót lại ở Đông Phi.

Hơn 50 năm trước, ngựa vằn đã bị săn đuổi hoặc bị loại bỏ hoàn toàn khỏi khu vực Cao nguyên Kitulo để xây dựng các trang trại quốc doanh chăn nuôi cừu và bò sữa.

TTXVN

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/tanzania-no-luc-gay-dung-lai-canh-quan-hoang-da/