Tặng vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân Cuba

Ngày 16-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng vật tư y tế cho nhân dân Cuba để phòng, chống dịch Covid-19.

Trao tặng vật tư y tế cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam.

Hơn 30 tấn vật tư y tế gồm: 10.000 bộ kít chẩn đoán, 7.000 bộ vận chuyển lấy mẫu, 100.000 khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 2.000 bộ quần áo bảo hộ, hơn 100 hộp thanh phế khang VICOREDU, hơn 100 hộp vệ khí khang PROTECVICOR đã được trao cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam để chuyển đến nhân dân Cuba.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch Covid-19 cũng là nhiệm vụ quan trọng của Việt Nam. Ngay từ ban đầu khi dịch bệnh mới bùng phát, nhân dân Việt Nam đã rất cảm kích và xúc động khi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba đã nhanh chóng đáp ứng tất cả các đề nghị của Việt Nam trong hợp tác phòng, chống dịch và coi đây là ưu tiên hàng đầu của Cuba. Đó là, tặng Việt Nam thuốc điều trị, cử chuyên gia sang Việt Nam và tổ chức các hội nghị trực tuyến để trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống dịch.

Trong bối cảnh hiện nay, việc hai bên hỗ trợ nhau thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế là minh chứng sống động cho tinh thần đồng chí anh em, sự chia sẻ, đoàn kết trước sau như một, mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng trong quan hệ song phương, qua đó cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.

Tiếp nhận số vật tư y tế do Việt Nam trao tặng, bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn đối với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Lianys Torres Rivera khẳng định, đây là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị của hai nước Việt Nam - Cuba. Năm 2020, hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2020). Hai nước sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, không để dịch Covid-19 làm ảnh hưởng, qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt này.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/972952/tang-vat-tu-y-te-phong-chong-dich-covid-19-cho-nhan-dan-cuba