Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc xuống mức thấp nhất kể từ năm 1992

Tăng trưởng của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba thập kỷ, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục cảm thấy sức nặng từ căng thẳng thương mại với Mỹ.

Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc tăng trưởng 6% trong tháng 9, đây là tốc độ tăng trưởng hàng quý yếu nhất kể từ năm 1992 và giảm từ mức 6,2% vào quý trước, theo thống kê của chính phủ Trung Quốc công bố hôm thứ Sáu.

Các số liệu được công bố chỉ một tuần sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại sơ bộ nhằm tránh gây thiệt hại nhiều hơn cho hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại vào thứ Sáu tuần trước. Bao gồm việc dừng tăng thuế quan của Mỹ được cho là sẽ có hiệu lực vào đầu tuần này.

Tổng thống Trump cũng nói với các phóng viên rằng các yếu tố như sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính và nông sản được bao gồm trong thỏa thuận.

Nhưng hai bên dường như vẫn còn rất xa để đạt được bất kỳ thỏa thuận toàn diện nào và thông báo mới nhất không đề cập đến một số vấn đề thương mại lớn mà hai bên đang vướng mắc.

Huy Vũ

Theo CNN

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/kinh-te/tang-truong-kinh-te-trung-quoc-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-nam-1992-157495.html