Tăng trưởng kinh tế Thái Lan phụ thuộc tiến độ tiêm vaccine Covid-19

Đó là nhận định được Ngân hàng T.Ư Thái Lan (BoT) đưa ra trong bản dự báo mới nhất ngày 5-5, về tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2021. Theo đó, một lần nữa BoT hạ thấp tốc độ phát triển kinh tế Thái Lan trong năm 2021 xuống chỉ còn từ 1 đến 2%, tùy thuộc tiến độ mua và tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

Đó là nhận định được Ngân hàng T.Ư Thái Lan (BoT) đưa ra trong bản dự báo mới nhất ngày 5-5, về tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2021. Theo đó, một lần nữa BoT hạ thấp tốc độ phát triển kinh tế Thái Lan trong năm 2021 xuống chỉ còn từ 1 đến 2%, tùy thuộc tiến độ mua và tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

Thư ký Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) của BoT Titanum Mallikamas cho biết, trong bản dự báo trước đây, Ngân hàng T.Ư Thái Lan ước tính tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này là 3%. Tuy nhiên, trong bản dự báo mới nhất, cơ quan này đưa ra dự báo dựa trên ba mức kịch bản là mức cơ bản, mức xấu hơn và mức tồi tệ nhất.

Với dự báo ở mức cơ bản, BoT cho rằng GDP của Thái Lan 2021 sẽ đạt mức tăng trưởng 2%. Dự báo này giả định, Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai đúng tiến độ chương trình mua và tiêm chủng đạt 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào cuối năm nay; đồng thời đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào quý 1-2022. Hơn nữa, kịch bản cũng bao gồm cả dự báo lượng du khách quốc tế sẽ đạt 1,2 triệu người và số người thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức 2,7 triệu người.

Theo kịch bản ở mức xấu hơn, BoT dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan đạt mức 1,5% với việc mua và tiêm chủng được 64,6 triệu liều vào cuối năm nay, đạt miễn dịch cộng đồng vào quý 3 năm tới. Thêm vào đó, lượng du khách quốc tế chỉ đạt 1 triệu người và số người thất nghiệp và thiếu việc làm sẽ lên tới 2,8 triệu người.

Theo ông Titanum, ở mức dự báo với kịch bản tồi tệ nhất, Thái Lan sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng kinh tế 1% trong năm 2021. Dự báo này được đưa ra theo giả định rằng chương trình mua và tiêm chủng vaccine của Thái Lan sẽ bị chậm trễ, dẫn đến việc chưa tới 64,6 triệu liều vaccine được tiêm cho người dân trong năm nay. Điều đó dẫn đến việc phải tới cuối năm 2022, Thái Lan mới đạt được miễn dịch cộng đồng. Theo kịch bản này, số lượng người thất nghiệp và thiếu việc làm sẽ ở mức 2,9 triệu người.

BoT cho rằng, nếu nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng theo kịch bản xấu hơn mức cơ bản, sẽ gây ra thiệt hại lên tới 460 tỷ bạt, chiếm 3% GDP của Thái Lan trong giai đoạn 2021-2022. Trong trường hợp xảy ra kịch bản ở mức tồi tệ nhất, mức thiệt hại của nền kinh tế Thái Lan sẽ lên tới 890 tỷ bạt, tương đương 5,7% GDP của nước này trong giai đoạn 2021-2022.

Ông Titanum nói: “Nếu các kịch bản xấu và tồi tệ nhất không diễn ra, nền kinh tế Thái Lan có thể đạt mức tăng trưởng từ 3 đến 5,7% trong giai đoạn 2021-2022. Bởi vậy, vaccine ngừa Covid-19 sẽ là yếu tố chính giúp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Thái Lan”.

Hồi tháng 3, BoT đã đưa ra dự báo hạ thấp tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm 2021 từ 3,2% xuống chỉ còn 3% và bản dự báo tiếp theo dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 6. Tuy nhiên, do tác động mạnh mẽ của đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ ba, bản dự báo tăng trưởng kinh tế mới đã được đưa ra sớm hơn so với dự kiến.

BoT cho rằng, trong trường hợp chương trình mua và tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 bị chậm trễ, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn việc mở cửa đất nước và làm suy yếu ngành công nghiệp du lịch cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

MPC tin rằng, việc mua và phân phối vaccine một cách đầy đủ và kịp thời sẽ là vấn đề quan trọng nhất đối với nền kinh tế Thái Lan hiện nay. Thêm vào đó, Ủy ban này cho rằng, tính liên tục của các chính sách và biện pháp hành chính giữa các cơ quan chính phủ sẽ là yếu tố quan trọng giúp cho việc khôi phục nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch mới.

Các biện pháp nhằm đẩy nhanh việc mua sắm và tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 sẽ ngăn chặn dịch bệnh kéo dài. Còn các biện pháp tài chính cần bảo đảm tính liên tục của các xung lực tài khóa, giảm thiểu tác động của đại dịch và hỗ trợ phục hồi kinh tế trong tương lai.

Tuy nhiên, các giả định của BoT chưa bao gồm các gói kích thích kinh tế mà Chính phủ Thái Lan vừa đưa ra. Theo đó, Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai một gói cứu trợ mới có giá trị lên tới 225 tỷ bạt nhằm trợ giúp 51 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát Covid-19 mới nhất.

Các biện pháp được đưa ra trong gói cứu trợ này bao gồm khoản trợ cấp lên tới 7.000 bạt mỗi người dân trong giai đoạn tiếp theo của chương trình đồng chi trả “Khon La Khrueng”; các voucher điện tử theo chương trình “Ying Chai Ying Dai” (càng tiêu nhiều càng nhận nhiều) để khuyến khích người dân tăng cường mua sắm lượng thực, đồ đạc và dịch vụ thông qua nền tảng ví tiền điện tử của chính phủ; phần mở rộng chương trình “Rao Chana” với tổng giá trị 67 tỷ bạt; giai đoạn mới của chương trình “Điều 33 Rao Rak Kan” trị giá 18,5 tỷ bạt và một số biện pháp khác có tổng giá trị khoảng 140 tỷ bạt.

Các biện pháp trong gói cứu trợ mới dự kiến sẽ được triển khai trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến cuối năm nay. Trong tuần tới, Bộ Tài chính Thái Lan sẽ trình xin Quốc hội phê chuẩn nguồn ngân sách để triển khai gói biện pháp cứu trợ mới này.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tang-truong-kinh-te-thai-lan-phu-thuoc-tien-do-tiem-vaccine-covid-19-644777/