Tăng trưởng kinh tế quý 2 của Philippines thấp nhất trong 4 năm

Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế xã hội Pernia cho hay tình hình kinh tế yếu kém trong suốt quý 2 vừa qua là do những tác động liên tục của việc chậm trễ thông qua ngân sách 2019, cùng với lệnh cấm bầu cử.

(Nguồn: rappler)

(Nguồn: rappler)

Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) ngày 8/8 báo cáo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 2 vừa qua chỉ tăng 5,5%, mức thấp nhất trong vòng 4 năm.

Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế xã hội Ernesto Pernia cho hay tình hình kinh tế yếu kém trong suốt quý 2 vừa qua là do những tác động liên tục của việc chậm trễ thông qua ngân sách 2019, cùng với lệnh cấm bầu cử.

PSA cho biết các động lực thúc đẩy tăng trưởng chính trong quý 2 là thương mại và sửa chữa ôtô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia dụng, chế tạo/sản xuất và các dịch vụ khác.

Trong số các lĩnh vực kinh tế chính, PSA cho biết dịch vụ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với 7,1%. Ngành công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng 3,7%, trong khi lĩnh vực nông nghiệp, săn bắn, lâm nghiệp và đánh cá có mức tăng trưởng 0,6%.

Theo Bộ trưởng Pernia, mức tăng trưởng từ tháng 4-6 năm nay là mức tăng trưởng thấp nhất của Philippines trong 17 quý vừa qua. Điều đó có nghĩa là kinh tế Philippines sẽ phải tăng trung bình ít nhất 6,4% trong nửa cuối năm để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm là 6-7%.

Bộ trưởng Pernia cho rằng hiện tượng thời tiết El Nino không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế nước này, mà còn tác động tới các loại cây trồng ưa nước như lúa (sản lượng giảm 5,5%) và ngô (-8,4%).

Bên cạnh đó, hiện tượng El Nino còn tác động nghiêm trọng đến nguồn cung cấp nước, đặc biệt là ở khu vực Metro Manila, qua đó ảnh hưởng xấu đến niềm tin của người tiêu dùng, dẫn đến tiêu dùng hộ gia đình chậm lại, chỉ tăng 5,6% trong quý 2 năm nay, so với mức tăng 6,2% trong quý trước đó./.

Minh Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tang-truong-kinh-te-quy-2-cua-philippines-thap-nhat-trong-4-nam/589047.vnp