Tàng trữ trái phép chất ma túy

TTXVN - Tại khu vực tổ 1, phường Chiềng Sinh (TP Sơn La, tỉnh Sơn La), Công an TP Sơn La đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Yến (SN 1966), trú tại phường Chiềng Sinh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

TTXVN - Tại khu vực tổ 1, phường Chiềng Sinh (TP Sơn La, tỉnh Sơn La), Công an TP Sơn La đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Yến (SN 1966), trú tại phường Chiềng Sinh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật lực lượng công an thu giữ gồm: 1.200 viên ma túy tổng hợp, cùng một số vật chứng liên quan khác. Đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng công an tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Chuyên, SN 1979, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; tang vật thu giữ gồm: hai bánh hê-rô-in, 6.800 viên ma túy tổng hợp, cùng một số vật chứng liên quan khác. Đối tượng Chuyên khai nhận mua số ma túy tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với số tiền 350 triệu đồng để tìm mối bán kiếm lời, khi về đến TP Sơn La đã bán được 1.200 viên ma túy tổng hợp cho đối tượng Yến.

Đưa phụ nữ sang nước ngoài

Ngày 2-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Kỳ Sơn vừa điều tra, làm rõ, bắt đối tượng Moong Thị Chanh (tên gọi khác Moong Thị Hạnh), SN 1977, trú tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Qua điều tra xác định, cuối tháng 4-2019, Moong Thị Chanh đưa chị Cụt Thị An, trú cùng bản (đang mang thai) ra bến xe Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, sau đó đi qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc với mục đích bán thai nhi với giá 70 triệu đồng (nếu là con gái) và 60 triệu đồng (nếu là con trai).

Sau khi xong việc, Chanh nhận được ba vạn nhân dân tệ và cùng chị An bắt xe quay về Việt Nam. Tại cửa khẩu Móng Cái, Chanh đổi ba vạn nhân dân tệ được 96 triệu đồng. Về đến nhà Chanh đưa 70 triệu đồng cho anh Lương Phò May là chồng chị An, còn 26 triệu đồng Chanh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Moong Thị Chanh, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cướp tài sản

Ngày 2-6, Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại khu vực xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, anh Y Hải Hđơk (18 tuổi, trú tỉnh Đác Lắc) và Lê Định (SN 1997), đang điều khiển xe gắn máy BS 47H1-565.65 bị ba đối tượng đi trên một xe gắn máy (chưa rõ lai lịch và biển số) lưu thông cùng chiều, dùng mã tấu chém. Sau đó, các đối tượng cướp xe máy của Y Hải Hđơk rồi tẩu thoát.

Vận chuyển bảy cá thể tê tê

Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 2-6, trên tuyến đường tránh TP Vinh, thuộc địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã phá Chuyên án 619D, bắt quả tang hai đối tượng: Bùi Đức Hùng (SN 1980), trú tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên) và Hồ Minh Đức (SN 1991), trú huyện Đắc Tô (Kon Tum) có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm.

Tang vật thu giữ là bảy cá thể tê tê (đã chết), trọng lượng 22,7kg. Bùi Đức Hùng là chủ số hàng, khai mua số tê tê từ các thợ săn trong rừng ở tỉnh Kon Tum, sau đó mang ra Nghệ An bán.

Hiện các ngành chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40408602-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy.html