Tăng tốc

Ngày 27-11, tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 diễn ra 4 trận tứ kết môn bóng chuyền nam. Kết quả: Quân khu 3 thắng Quân khu 7: 3-1, Quân khu 9 thắng Quân khu 4: 3-1, Bộ đội Biên phòng thắng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: 3-0. Phòng không-Không quân thắng Trường Sĩ quan Lục quân 2: 3-0. Sáng nay (28-11), tiếp tục diễn ra hai trận bán kết môn bóng chuyền nam. Trận bán kết 1: Quân khu 3 gặp Quân khu 9; trận bán kết 2: Phòng không-Không quân gặp Bộ đội Biên phòng.

Tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, chiều 27-11 đã diễn ra trận chung kết đồng đội nam môn quần vợt giữa đội Quân khu 7 và Quân chủng Hải quân. Đội Quân khu 7 thắng trận đánh đơn đầu tiên. Đội Quân chủng Hải quân gỡ hòa 1-1 ở trận đánh đơn thứ hai nhưng lại bị dẫn 1-2 ở trận đánh đôi sau đó. Tuy nhiên, đội Quân khu 7 để thua hai trận đánh đơn cuối, chấp nhận thua chung cuộc 2-3. Người đánh trận đơn cuối cùng bên đội Quân chủng Hải quân, giúp đội nhà giành thắng lợi chung cuộc 3-2 là tuyển thủ Phạm Minh Trường.

Trước đó, tối 26-11, ban tổ chức đã công bố kết quả môn chạy việt dã 10km. Binh chủng Đặc công đoạt giải nhất đồng đội nhờ công 3 tuyển thủ: Nhữ Mai Cường, Nguyễn Trọng Huỳnh, Lý Ngọc Phúc. Bộ đội Biên phòng xếp hạng nhì với bộ ba tuyển thủ: Bế Văn Phúc, Phạm Minh Hà, A Khương. Quân khu 1 xếp hạng 3 với 3 vận động viên Nguyễn Minh Khôi, Lành Văn Quỳnh, Lê Đình Trung. Xếp hạng cá nhân, nhất: Bế Văn Phúc (33 phút 24,07 giây), nhì: Nhữ Mai Cường (33 phút 24,09 giây), ba: Đinh Văn Hoàng (33 phút 46,00 giây) của đội Quân khu 3.

Trên bảng tổng sắp toàn đoàn của lực lượng thường trực quân đội, đoàn Quân khu 1 đang dẫn đầu với 226 điểm, đoàn Quân khu 3 xếp thứ hai với 216 điểm, đoàn Trường Sĩ quan Lục quân 2 xếp hạng 3 với 208 điểm. Được 198 điểm, đoàn Binh chủng Đặc công xếp hạng 4. Đồng hạng 5 với cùng 196 điểm là hai đoàn Quân khu 7 và Quân đoàn 4.

KHOA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tang-toc-603741