Tăng tốc phát triển kinh tế, giảm nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số

Sáng 21-12, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp Ủy ban Dân tộc và Ðại sứ quán Ô-xtrây-li-a tổ chức hội thảo tham vấn 'Các mô hình tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số (DTTS)' và chính thức khởi động dự án 'Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo đa chiều trong DTTS tại Việt Nam 2020 - 2025'.

Sáng 21-12, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp Ủy ban Dân tộc và Ðại sứ quán Ô-xtrây-li-a tổ chức hội thảo tham vấn “Các mô hình tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số (DTTS)” và chính thức khởi động dự án “Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo đa chiều trong DTTS tại Việt Nam 2020 - 2025”.

Dự án nhằm tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho Ủy ban Dân tộc và các tỉnh tham gia thực hiện mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, là giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn vào năm 2025 và cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn vào năm 2030. Dự án được triển khai qua hai giai đoạn: giai đoạn 1 (tháng 6-2020 đến 12-2021) và giai đoạn 2 mở rộng các tỉnh khác (ngày 1-2-2022 đến tháng 12-2025), với số vốn 1.908.338 USD, trong đó giai đoạn 1 là 737.938 USD.

Tại hội thảo, phụ nữ DTTS từ các tỉnh: Bắc Kạn, Ðắk Nông, Lào Cai và Sơn La cũng chia sẻ các bài học về cách phát huy nội lực của phụ nữ DTTS, cách tạo ra các giải pháp sáng tạo giúp họ thoát nghèo…

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tang-toc-phat-trien-kinh-te-giam-ngheo-da-chieu-vung-dan-toc-thieu-so-628992/