Tăng tốc luyện tập sẵn sàng cho ngày 'hội quân'

Dưới nắng nóng rát bỏng, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ của 12 cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân trong các đội hình diễu duyệt đội ngũ, chèo thuyền, bơi lội sông biển, đồng diễn thể dục, chạy vũ trang đang tích cực luyện tập với tinh thần 'vượt nắng thắng mưa', 'tăng tốc' cho ngày hội quân huấn luyện năm 2019.

Các sĩ quan trẻ thực hiện động tác “ke chân”. Ảnh Mai Thắng

Các sĩ quan trẻ thực hiện động tác “ke chân”. Ảnh Mai Thắng

Ghi nhận tại Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 Hải quân sáng 20/2, 50 sĩ quan trẻ quân nhân chuyên nghiệp mồ hôi ướt áo trong đội hình hành tiến diễu duyệt đội ngũ. Trong khi, các “nữ binh” thực hiện động tác “ke chân” và chuyển bước tiếp lệnh dưới cái nắng cháy da, thì hạ sĩ quan binh sĩ huấn luyện đổi ca gác, các thủy thủ tàu 18 vận động trước khi thực hiện 35 thế liên quyền.

Năm 2018, Vùng 2 Hải quân được đánh giá là đơn vị huấn luyện giỏi toàn diện của Quân chủng, trong đó Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 luôn là lá cờ đầu trong huấn luyện đội ngũ, xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật.

Lễ ra quân huấn luyện của Vùng 2 Hải quân năm 2019 vào ngày 1/3, sẽ được tổ chức ở cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng tại Căn cứ Long Sơn (TP Vũng Tàu). Các đơn vị cơ sở cấp Trung, Lữ đoàn, Tiểu đoàn, Trạm ở 4 khu vực: Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận sẽ hội quân tại Vùng và thực hiện các nội dung đã được phân công từ trước.

Năm 2019, phương châm huấn luyện của Vùng 2 Hải quân tiếp tục thực hiện “đồng bộ, chuyên sâu, lấy bảo vệ chủ quyền biển đảo làm mục tiêu huấn luyện”.

Thủy thủ tàu săn ngầm thực hiện động tác “vận động dãn cơ” trước khi thực hiện bài tập “đánh đối kháng côn ngắn”. Ảnh: Mai Thắng

Nữ binh Nguyễn Thị Hằng Nga (giữa, hàng đầu) kiêu hãnh trong hàng quân. Ảnh: Mai Thắng

Rèn luyện dẫn gác. Ảnh: Mai Thắng

Đổi gác. Ảnh: Mai Thắng

Phút giải lao trước khi vào “tăng tốc”. Ảnh: Mai Thắng

Xem báo tường xuân sau giờ huấn luyện. Ảnh: Mai Thắng

Mai Thắng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tang-toc-luyen-tap-san-sang-cho-ngay-hoi-quan-87525.html