Tăng tốc làm căn cước công dân

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, công an các tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Đồng Nai đã vào cuộc quyết liệt thực hiện việc làm thẻ căn cước công dân (CCCD) cho người dân nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như tiến độ đặt ra.

Chỉ tiêu Bộ Công an đặt ra cho Công an Đồng Nai là đến trước ngày 1-7 sẽ phải cấp được 1,5 triệu CCCD trên địa bàn toàn tỉnh. Với một khối lượng công việc rất lớn, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương bố trí nhân lực, trang thiết bị máy móc một cách phù hợp, khoa học nhằm khai thác tối đa công suất của các thiết bị cũng như nguồn nhân lực để đảm bảo mục tiêu đề ra.

Trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt đó, trong những ngày qua, Công an tỉnh và công an các địa phương đã gấp rút triển khai thu nhận thông tin để cấp CCCD cho người dân. Ngoài bố trí các hệ thống máy tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố; lực lượng công an còn tổ chức các tổ lưu động đến tận xã, phường để thu nhận thông tin làm thẻ CCCD cho người dân.

Tại TP.Biên Hòa, trong khoảng 1 tháng qua, sau khi được cấp 4 hệ thống máy thu nhận thông tin cấp thẻ CCCD, ngoài 1 hệ thống máy đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP.Biên Hòa, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Công an TP.Biên Hòa còn bố trí 3 hệ thống máy luân phiên làm CCCD tại các phường, xã. Các cán bộ, chiến sĩ phải làm việc cả 3 ca (từ 18-23 giờ) để làm thủ tục cấp thẻ CCCD cho người dân. Đặc biệt, tại các phường, xã, do lượng người dân đến làm thẻ khá đông, phần lớn là công nhân, người lao động nên có nhiều hôm các cán bộ, chiến sĩ phải làm việc đến 24 giờ.

Phóng viên Báo Đồng Nai ghi nhận một số hình ảnh của tổ làm CCCD lưu động Công an TP.Biên Hòa tại các phường: Hóa An, Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) trong các ca làm đêm.

Mỗi tổ lưu động làm thẻ căn cước công dân có 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và 1 cán bộ công an phường

Mỗi tổ lưu động làm thẻ căn cước công dân có 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và 1 cán bộ công an phường

Lấy dấu vân tay là công đoạn mất thời gian nhất

Cán bộ, chiến sĩ công an hướng dẫn người dân chụp hình chân dung

Sau khi thông tin làm thẻ căn cước công dân được đối chiếu lại lần cuối, cán bộ, chiến sĩ phát phiếu để người dân ký xác nhận đã làm thẻ căn cước công dân

23 giờ 20 ngày 10-3, khi làm xong cho những người dân cuối cùng, các cán bộ, chiến sĩ trong tổ làm căn cước công dân lưu động Công an TP.Biên Hòa mới thu dọn máy móc để ngày hôm sau di chuyển đến phường khác

Vợ chồng anh Đặng Thành Tân (ngụ P.Hóa An) cho biết, lực lượng công an về phường làm căn cước công dân rất thuận tiện cho người dân vì không phải nghỉ làm, không ảnh hưởng đến thu nhập

Thành Vinh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202103/tang-toc-lam-can-cuoc-cong-dan-3048451/