Tăng tốc để về đích chiến dịch cấp căn cước công dân

'Chiến dịch 36 ngày đêm cao điểm thi đua tuyên truyền, thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) và định danh điện tử' đã kết thúc. Để bảo đảm tiến độ, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang và công an các địa phương đã làm việc không ngày nghỉ với 3 ca/ngày.

Những ngày đêm không nghỉ

14 giờ một ngày đầu tháng 9, chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1984) ở tổ dân phố số 1, phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang) quần áo chỉnh tề đến bộ phận một cửa Công an phường để làm thủ tục cấp CCCD và mã định danh điện tử. Trước đó vài ngày, chị nhận được điện thoại của lực lượng công an mời đến làm CCCD, chị cùng chồng là anh Lê Mạnh Hùng và mẹ chồng là bà Tống Thị Lâm cùng đi.

Công an huyện Lục Nam thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân xã Chu Điện.

Công an huyện Lục Nam thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân xã Chu Điện.

Đến trụ sở Công an phường, cả ba người được các cán bộ, chiến sĩ đón tiếp, hướng dẫn tận tình, chỉ vài phút là xong. Đến hết ngày 15/9, tỷ lệ cấp CCCD toàn phường Mỹ Độ đạt hơn 90%.

Thượng úy Nguyễn Cao Bằng, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Bắc Giang) nói: “Hai năm nay, chúng tôi chưa được nghỉ phép và cũng chưa có một bữa cơm nhà đúng nghĩa. Để thực hiện cấp CCCD cho người dân, cán bộ Đội làm 3 ca/ngày với tiêu chí phục vụ hết công dân mới nghỉ. Có thời điểm 12 giờ đêm tại phường Hoàng Văn Thụ, công dân vẫn đến, anh em chúng tôi nán lại, làm cho xong mới về, để người dân đỡ mất công”.

Có mặt tại các địa điểm thu nhận hồ sơ, không khó để bắt gặp hình ảnh các đồng chí công an tay cầm danh sách gọi điện thông báo đến từng người dân; đoàn viên thanh niên áo xanh kê dọn bàn ghế, sẵn sàng nước uống. Buổi tối, tại UBND xã Yên Sơn (Lục Nam) chật kín người dân. Nhìn thấy cụ Nguyễn Văn Thóc (82 tuổi) và vợ là cụ Hoàng Thị Gọn được con trai đưa đến, hai chiến sĩ công an xã dìu các cụ lên ưu tiên làm trước, ai nấy đều tự giác nhường chỗ.

Cụ Thóc nói: “Tôi bị khiếm thị, chẳng nhìn thấy gì gần chục năm nay rồi, nhưng chấp hành quy định, tôi vẫn cùng vợ đi làm CCCD”. Được biết, ở nhiều xã, phường, thị trấn, lực lượng công an còn sử dụng phương tiện cá nhân đến tận nhà đón những người cao tuổi, đi lại khó khăn, hoàn cảnh neo đơn đến trụ sở UBND để làm các thủ tục cấp CCCD.

Cùng đó, lực lượng công an còn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, thông báo lịch trên hệ thống loa truyền thanh. Với gia đình có người đi làm xa vắng mặt thì gửi giấy mời, hẹn giờ, hướng dẫn công dân đến nơi gần nhất để không phải chờ đợi.

Tiếp tục thực hiện cao điểm

Ông Đỗ Văn Luận, Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh (Việt Yên) thông tin, Đảng ủy, UBND thị trấn, Tổ đề án 06 xã (tổ thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ) tổ chức giao ban, kiểm điểm hằng tuần. Công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu, quán triệt đến các hội, đoàn thể giao chỉ tiêu, rà từng hộ từng người.

Công an xã Quảng Minh (Việt Yên) về tận nhà đón người cao tuổi đến làm thủ tục cấp CCCD.

Huyện Lục Nam là địa phương được ghi nhận có nỗ lực lớn. Trong 36 ngày đêm, toàn huyện thu nhận 8,9 nghìn hồ sơ. Được biết, Huyện ủy, UBND huyện và Tổ đề án 06 cấp huyện, xã đã quyết liệt từ công tác chỉ đạo với phương châm “3 chuẩn bị, 6 triển khai, 2 kiểm việc” rõ ràng. Theo đó, Công an các xã, thị trấn lập danh sách, tuyên truyền qua loa truyền thanh; fanpage, zalo, giao chỉ tiêu cụ thể từng thôn, tổ gắn với trách nhiệm cá nhân.

Đại tá Tống Ngọc Quyến, Trưởng Công an huyện chia sẻ: “Công an huyện xác định triển khai cao điểm đợt này là bước rất quan trọng, lãnh đạo đơn vị bám sát kế hoạch, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho cán bộ chiến sĩ. Tham mưu với Chủ tịch UBND động viên, biểu dương kịp thời”.

Được biết, từ đầu tháng 8, Công an tỉnh đã chỉ đạo huyện, TP rà soát danh sách công dân đủ tuổi, chưa được cấp CCCD và định danh điện tử. Trong đợt thi đua này, Công an tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, đi đầu trong việc đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử và CCCD gắn chip góp phần thực hiện chính quyền số, tiến tới giao dịch không cần sử dụng giấy tờ vật lý.

36 ngày đêm (từ ngày 10/8 đến 15/9), Công an tỉnh thu nhận được hơn 63 nghìn hồ sơ, góp phần nâng tổng số hồ sơ thu nhận được toàn tỉnh là hơn 1,5 triệu.

Theo Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), để phục vụ bà con, ngày nghỉ lễ Quốc khánh, cán bộ, chiến sĩ vẫn không nghỉ, phấn đấu đạt chỉ tiêu với dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều người đủ điều kiện cấp CCCD nhưng đi làm ăn xa, thậm chí ở nước ngoài; một số người chủ quan cho rằng chứng minh thư nhân dân 12 số vẫn còn hiệu lực.

Sau khi chiến dịch 36 ngày đêm kết thúc, Giám đốc Công an tỉnh ban hành văn bản số 2280 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện cao điểm đến hết tháng 9/2022.

Căn cứ số lượng chưa thể thu nhận đợt trước để tiếp tục rà soát, đề xuất biện pháp, sáng kiến phù hợp với tình hình địa phương; báo tin, gửi giấy mời hoặc lập danh sách những người làm việc, sinh sống ở tỉnh khác gửi đến Công an các tỉnh, TP để phối hợp thu nhận; bố trí các tổ lưu động đến nhà những người bệnh tật, già yếu neo đơn.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/391233/tang-toc-de-ve-dich-chien-dich-cap-can-cuoc-cong-dan.html