Tăng tốc dập dịch ở Hải Dương

Chiều 14-2, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh, để quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị trực tuyến chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chiều 14-2, tại đầu cầu Tỉnh ủy Hải Dương.

Hội nghị trực tuyến chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chiều 14-2, tại đầu cầu Tỉnh ủy Hải Dương.

Chiều 14-2, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh, để quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tới dự có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Y tế, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia cùng các chuyên gia đầu ngành của Bộ Y tế.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Hải Dương cho biết, tính đến thời điểm 15 giờ ngày 14-2 , trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có 10/12 thành phố, huyện có bệnh nhân Covid-19. Toàn tỉnh hiện ghi nhận 440 ca bệnh, trong đó Chí Linh mắc nhiều nhất với 234 trường hợp, tiếp đến là Kinh Môn với 58 trường hợp, Cẩm Giàng 49 trường hợp, Nam Sách 26 trường hợp...

Để triển khai các biện pháp chống dịch, Hải Dương đã phong tỏa 66 khu dân cư, 9 thôn, hai xã và hai huyện, thành phố. Toàn tỉnh có 103 khu cách ly tập trung, trong đó nhiều nhất là Chí Linh với 29 khu cách ly, tiếp đến là Kinh Môn với 27 khu cách ly.

Phát biểu tại hội nghị, PGS, TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ, Trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế tại Hải Dương cho hay, dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh Hải Dương ở môi trường phức tạp là khu công nghiệp đông công nhân, lại liên quan mật thiết đến cộng đồng dân cư đông đúc và ảnh hưởng liên quan đến các địa phương lân cận.

Dịch xảy ra trên nhiều địa bàn, nhưng Hải Dương đã kiểm soát được. Đặc biệt, ổ dịch công ty Poyun đã được khóa chặt ngay từ đầu nên đã ngăn chặn được dịch bệnh lây lan tại Hải Dương và các địa phương khác.

Tuy nhiên, ông Dương cũng nhận định, tình hình chung về dịch bệnh của Hải Dương còn phức tạp, khó lường với nhiều nguy cơ, khi sau Tết công nhân đi làm trở lại, giao thương nhiều. Đặc biệt trong điều kiện thực hiện sản xuất tại các khu công nghiệp, vừa phải chống dịch, nhưng vừa phải duy trì sản xuất trong điều kiện bình thường mới (thí dụ như huyện Cẩm Giàng có khu công nghiệp lớn với 60.000 công nhân). Do đó, việc thực hiện cách ly nhà với nhà trong các khu cách ly là rất cần thiết và phải quán triệt thực hiện.

Thông tin về công tác điều trị, ThS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế cho biết, hiện 416 bệnh nhân đang điều trị tại BV Dã chiến số 1 (TTYT Chí Linh), BV Dã chiến số 2 (Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương) và TTYT Ninh Giang, trong đó có bốn bệnh nhân nặng đang điều trị tại BV Dã chiến số 2 hiện đã ổn định, chỉ hỗ trợ oxy thường.

Các cơ sở điều trị đang theo dõi sát 87 bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi, một số bệnh nhân có bệnh nền, bệnh nhân cao tuổi đang được theo dõi sát sao...

Hiện nay, BV dã chiến số 2 còn 160 giường để trống, sẵn sàng để tiếp nhận bệnh nhân, hiện đang hoạt động 259 giường. Tại hội nghị, ThS Nguyễn Trọng Khoa cũng đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác sàng lọc.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao nỗ lực của Tỉnh ủy, HĐBD, UBND Hải Dương trong thời gian ngắn đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và lực lượng, nhân dân của tỉnh để nhanh chóng truy vết, khoanh vùng để dập dịch. Do biến chủng, nên virus có tốc độ lây lan tăng gấp bốn lần, do vậy cần thiết phải triển khai tăng công suất xét nghiệm, truy vết nhanh chóng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đồng ý để Hải Dương mở rộng xét nghiệm rộng hơn với tốc độ nhanh hơn và yêu cầu phải trả kết quả nhanh hơn.

Bộ trưởng Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai tăng tốc độ xét nghiệm cho Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư giúp TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn trong công tác xét nghiệm.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị tỉnh giải tỏa điểm cách ly tập trung tại Trường nghề Việt Nam-Canada vì môi trường chưa sạch và phải giải tỏa ngay. Giao Quân đội tăng cường lực lượng địa điểm cách ly để quản lý và vận hành khu cách ly tốt hơn; đồng thời mong muốn Hải Dương tiếp tục chống dịch bệnh quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng tiếp thu ý kiến của các chuyên gia ngành y tế để tiếp tục chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly và chấn chỉnh các vấn đề còn lỏng lẻo tại đây. Về tổ chức cách ly cần thực hiện nghiêm kiểm soát nhiễm khuẩn. Xem xét giải tỏa trường nghề Việt Nam - Canada để giãn bớt người cách ly tập trung...

Hải Dương hiện có 9.000 doanh nghiệp với số lượng lao động lớn. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn: Mỗi doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch; mỗi công nhân là một chiến sĩ chống dịch. Tỉnh đã ký cam kết với các chủ doanh nghiệp ở Cẩm Giàng, trong đó toàn bộ công nhân tại Cẩm Giàng phải được xét nghiệm, khi tất cả an toàn mới cho hoạt động sản xuất trở lại.

QUỐC VINH - TRẦN NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/tang-toc-dap-dich-o-hai-duong-635424/