Tang tóc bao trùm bản nghèo trong vụ lật xe chở keo làm 7 người chết

Sáng sớm ngày 23/3, người dân tại Thanh Hóa bàng hoàng khi biết hung tin về vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của 7 con người đang trong độ tuổi lao động. Hầu hết các nạn nhân đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cùng trú tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa).

Chuyến xe định mệnh

Sáng 23/3, chúng tôi vào bản Cảy, xã Trí Nang sau khi thi thể của 3 nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra đêm hôm trước đã được đưa về nhà. Gia đình, họ mạc, xóm giềng đang tất tả lo hậu sự cho người đã khuất. Những khuôn mặt nhợt nhạt thất thần, thảng thốt. Họ vẫn chưa tin rằng, chỉ một vụ tai nạn đã cướp đi 3 con người hiền lành, chăm chỉ của bản. Tiếng khóc hờ tỉ tê, ai oán, mùi hương thắp vội hăng hắc lan trong không khí cũng không làm bớt đi sự lạnh lẽo, tang thương như một bức màn vô hình đang bủa giăng khắp bản làng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người thiệt mạng.

Đầu chiết những chiếc khăn xô trắng muốt, nước mắt lưng tròng, anh Hà Văn Chiến cùng hai cô con gái đứng thất thần bên thi thể của vợ, của mẹ là chị Lê Thị Thi (SN 1988). Cô con gái đầu lòng học lớp 6 có lẽ đã đủ lớn khôn để cảm nhận nỗi đau mất mẹ. Cứ vài phút lại lấy hương đốt, cắm lên ban thờ, nước mắt nhạt nhòa, khóc không thành tiếng. Cô con gái chưa đầy 5 tuổi cứ bám riết lấy chân bố, tròn mắt ngơ ngác nhìn khách lạ.

Có lẽ, trong trí óc non nớt của nó chưa hiểu được, gia đình đang phải trải qua một biến cố vô cùng khủng khiếp và đau đớn. “Cả buổi chiều, ruột tôi cứ xót như có người xát muối! 3 bố con ăn xong, cho bọn trẻ đi ngủ, tôi gọi điện cho vợ, cô ấy bảo đang trên đường về rồi, nào ngờ!”- anh Chiến kể rồi gục đầu vào thi thể vợ, cả thân người rúm ró run lên từng hồi. Là gia đình thuộc hộ cận nghèo, cả hai vợ chồng anh Chiến đều phải tất bật từ sáng đến tối để mưu sinh. Vợ mất đi, gánh nặng sẽ thêm chồng chất trên đôi vai cha con anh.

Tang thương bao trùm bản nghèo.

Rời bản Cảy, chúng tôi sang bản Giàng Vịn, xã Trí Nang. Ở đây cũng đang chìm trong không khí nặng nề, tang thương. 2 nạn nhân xấu số là Lê Thị Sơn và Lê Minh Lá là người của bản. Qua màn nước mắt, chị Lê Thị Thủy trú ở thị trấn Lang Chánh - một trong những người may mắn thoát nạn do con ốm nên phải đi xe máy về trước.

Nhưng mẹ chị là bà Lê Thị Sơn thì không có được cái may mắn ấy. Ngồi bên di ảnh mẹ, giọng chị Thủy thảng thốt kể:Vào khoảng 12h trưa ngày 22/3, nhóm của chị gồm 8 người đi bốc keo thuê tại làng Vần, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh. Đến 20h30 phút cùng ngày, vì lý do con ở nhà đang ốm nên chị cùng chồng là anh Lê Phi Hiến và bác gái Lê Thị Phẩm đi xe máy về trước.

5 người còn lại đi cùng ô tô chở keo về sau.Chỉ hơn một giờ đồng hồ sau, khi chiếc xe ô tô chở keo về đến khu vực dốc Bả Vai, thuộc bản Hắc, xã Trí Nang, còn cách nhà bà Sơn khoảng 7km thì lao vào vách núi. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 5 người ở xã Trí Nang và 2 người là lái và phụ xe ở huyện Yên Định.

Chị Lê Thị Thủy người may mắn thoát nạn vì con ốm nên về trước.

Nghe tin xe chở keo gặp nạn, hai vợ chồng chị Thủy liền đến hiện trường thì tất cả chỉ còn lại là một đống ngổn ngang, rúm ró. Trong đêm không một tiếng kêu la. Thi thể bà Sơn cùng các nạn nhân đang được lực lượng cứu hộ và người dân lần lượt đưa ra khỏi đống đổ nát.“Đáng ra mẹ tôi về cùng vợ chồng tôi, do bác gái kêu buồn nôn, say xe nên mẹ tôi nhường chỗ cho bác về. Mẹ tôi cùng những người còn lại về bằng ô tô chở keo!”- nghẹn ngào nói.

Kịp thời chia sẻ những nỗi đau

Như báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, vào khoảng 21h15 ngày 22/3, tại Km 13 + 570, dốc Bả Vai, tỉnh lộ 530, thuộc địa phận bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng.

Chiếc xe ô tô biển kiểm soát 36C - 136.40 chở keo hướng từ xã Trí Nang về thị trấn Lang Chánh đã đâm vào taluy dương bên phải theo hướng lưu thông. Hậu quả làm 7 người ngồi trên xethiệt mạng.Các nạn nhân gồm: Chị Phạm Thị Bích (SN 1980), Lê Thị Thi (SN 1988), Lê Thị Cảnh (SN 1984), Lê Thị Sơn (SN 1972), Lê Minh Lá (SN 1962), cùng trú xã Trí Nang; anh Nguyễn Quốc Hương, Tô Quang Văn là lái và phụ xe cùng trú thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.

Chiếc xe tải bị biến dạng hoàn toàn sau khi đâm vào vách núi.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử lực lượng đến hiện trường khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quảvụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.Đồng thời, lực lượng CSGT cũng có mặt điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông đoạn qua khu vực xảy ra tai nạn.

Về phía UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Lang Chánh và UBND xã Trí Nang huy động tối đa lực lượng để tham gia cứu nạn. Công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn cũng như các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi gia đình có người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nói trên, ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT gửi lời thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình các nạn nhân, phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Công an đến hiện trường cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Lang Chánh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.UBND, UBMTTQ huyện Lang Chánh cũng đã đến thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ 8 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài lái và phụ xe còn có người ngồi trên ca bin và thùng xe.Phòng Quản lý vận tải sở GTVT Thanh Hóa cho hay, tốc độ xe tải trước khi gây tai nạn giao thông 10s là 33km/h và thời điểm xảy ra tai nạn giao thông lúc 21h18 đo được là 46km/h. Theo dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe tải 36C-136.40 được đăng ký lần đầu ngày 28/10/2015. Chủ phương tiện là Doanh nghiệp tư nhân SXKD&XK gỗ Huy Hảo. Nhãn hiệu loại Cheng Long, tải trọng thiết kế 17.900kg, nơi sản xuất Việt Nam, số người ngồi cho phép 2 người. Đăng kiểm lần cuối ngày 29/10/2020 với thời hạn đến ngày 28/10/2021.

Nguyễn Chung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tang-toc-bao-trum-ban-ngheo-trong-vu-lat-xe-cho-keo-lam-7-nguoi-chet-557018.html