Tăng thiếp giáp Ukraine mạnh lên gấp bội khi tiếp nhận T-72AMT

Lực lượng tăng thiết giáp Ukraine đã bắt đầu được tiếp nhận T-72AMT - dòng tăng được đánh giá mạnh hơn cả T-90 Nga.

Thông tin về gói trang bị mới được Bộ Tư lệnh Hậu cần thuộc quân đội Ukraine cho biết, buổi tiếp nhận 15 chiến tăng hạng nặng T-72AMT được thực hiện hôm 24/1. Lô 10 chiếc tiếp theo sẽ được chuyển cho quân đội trước khi kết thúc tháng 1/2020.

Thông tin về gói trang bị mới được Bộ Tư lệnh Hậu cần thuộc quân đội Ukraine cho biết, buổi tiếp nhận 15 chiến tăng hạng nặng T-72AMT được thực hiện hôm 24/1. Lô 10 chiếc tiếp theo sẽ được chuyển cho quân đội trước khi kết thúc tháng 1/2020.

Trước khi chính thức trang bị, Ukraine đã từng nói nhiều về phiên bản tăng T-72AMT. Về cơ bản, phiên bản mới không quá khác biệt so với T-72AG trước kia. Thay đổi đáng kể nhất là xe sử dụng động cơ diesel tăng áp 6TD-2 công suất lên tới 1.200 mã lực.

T-72AMT được bổ sung giáp dạng lồng vào phía sau thân và phần sau của tháp pháo. Không những vậy, phiên bản mới còn được tăng cường giáp phản ứng nổ Kontakt 1; tích hợp kính ngắm TKN-ZUM cho súng máy 12,7 mm; kính ngắm 1K-13-49 và TNK-72 cho pháo thủ cùng trưởng xe...

Không chịu thua kém những dòng tăng hàng đầu thế giới hiện nay, phiên bản T-72AMT cũng có khả năng phóng tên lửa chống tăng Kombat (tầm bắn 5.000 m) qua nòng, cũng như bắn chính xác đạn xuyên động năng dưới cỡ từ cự ly lên tới 2.500m.

Theo nhà sản xuất quốc phòng Ukraine, xe tăng T-72AMT mang trong mình công nghệ nhỉnh hơn T-72B3 và mạnh mẽ hơn phiên bản mạnh nhất của T-90 Nga, trong khi vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính kinh tế.

Cụ thể, trong khi tăng Ukraine trang bị thế hệ động cơ tới 1.200 mã lực thì T-90MS chỉ khiên tốn với động cơ diesel tăng áp V-92S2F công suất 1.130 mã lực. Hộp số tự động 7 cấp tiến và một cấp lùi, tốc độ tối đa 72 km/h, dự trữ hành trình 550 km.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống năng lượng phụ trợ để cung cấp điện cho xe khi động cơ chính không hoạt động. T-90MS có chiều tài tổng thể 10 m, rộng 3,5 m, cao 2,3 m, trọng lượng chiến đấu 48 tấn. Tuy nhiên, theo nhận định của Tạp chí Focus (Đức), dù rất cần nhưng động cơ mạnh mẽ không phải là yếu tố quyết định thắng thua của xe tăng trên chiến trường.

Để có thể phát hiện và tiêu diệt được kẻ thù theo Focus, xe tăng cần có thiết kế tối ưu, hệ thống cảm biến hiện đại cùng khả năng công - thủ toàn diện. Và những khả năng này chưa bao giờ là thế mạnh trên các dòng tăng do Ukraine sản xuất.

Theo Tuấn Vũ/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tang-thiep-giap-ukraine-manh-len-gap-boi-khi-tiep-nhan-t-72amt/20200207075546985