Tăng sản lượng để nâng sức cạnh tranh cho cá tra

Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc năm nay sẽ tăng trưởng chậm lại và chịu sức ép cạnh tranh lớn. Vì vậy, để gia tăng sức cạnh tranh cho ngành hàng này, lời khuyên được Hiệp hội cá tra Việt Nam (VINAPA) đưa ra là cần phải gia tăng sản lượng nuôi.

Nhân công chế biến cá tra xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trung Chánh

Tại hội thảo “Chất lượng sản phẩm - nền tảng phát triển bền vững ngành cá tra” được tổ chức ở thành phố Cần Thơ vào hôm 18-1, ông Võ Hùng Dũng, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký VINAPA cho biết, thời gian qua xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đã có sự tăng trưởng rất ngoạn mục.

“Tôi tin trong năm 2019, xuất khẩu cá tra vào Trung Quốc sẽ còn tiếp tục tăng trưởng”, ông dự đoán, nhưng đưa ra cảnh báo: thị trường Trung Quốc sẽ không giữ được nhịp độ tăng trưởng cao như các năm trước.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả như nêu trên, trong đó có lý do Chính phủ Trung Quốc đang “siết” nhập khẩu tiểu ngạch và khuyến khích mua bán chính ngạch. “Điều này, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp "quen" xuất tiểu ngạch, có chất lượng không được kiểm soát kỹ càng”, ông nói.

Tuy nhiên, đối với xuất khẩu chính ngạch, ông Dũng dẫn thông tin từ các doanh nghiệp có bán sang quốc gia này, nói rằng: “Các doanh nghiệp từng nói với chúng tôi là xuất khẩu chính ngạch họ không ngại, nhưng vấn đề là cách thức làm việc của các cơ quan liên quan đến hải quan của Trung Quốc không rõ ràng như khi làm việc với Mỹ, EU (Liên minh châu Âu)”.

Một lý do khác đã từng được đề cập nhiều trong thời gian gần đây, theo ông Dũng, đó là Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển nuôi cá tra. “Nếu nông dân của họ được Chính phủ hỗ trợ phát triển nuôi cá tra giống như từng hỗ trợ nuôi cá rô phi là một thách thức lớn”, ông cho biết và nói rằng dù cá rô phi Việt Nam có tiềm năng nhưng không cạnh tranh được với Trung Quốc.

Theo ông Dũng, lợi thế của Việt Nam là đã hình thành được chuỗi ngành, trong khi đó, doanh nghiệp, người nuôi cũng đã có kinh nghiệm và có “sức chịu đựng” trong ứng phó với chuyện giá cá lên, xuống.

“Thực tế, chúng ta đã từng chịu đựng từ năm 2008 đến 2015, như vậy, việc gia tăng sản lượng của Việt Nam là điều phải làm vì giúp tăng cạnh tranh cho chúng ta”, ông cho biết và dự báo sắp tới giá cá có thể giảm và sản lượng có thể tăng lên.

Tuy nhiên, khi sản lượng gia tăng, lên đến 2 triệu tấn thì cần chú trọng vấn đề về môi trường, dịch bệnh, ông Dũng khuyến cáo.

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/284415/tang-san-luong-de-nang-suc-canh-tranh-cho-ca-tra.html