Tăng quy mô, duy trì chất lượng giáo dục

Hà Nội đã phát hành hơn 40.000 sổ tay Quy tắc ứng xử

(HNM) - Một trong những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội là phát triển mạnh mẽ về quy mô, song vẫn duy trì tốt chất lượng. Đây là nền tảng vững chắc để ngành Giáo dục Hà Nội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nên những chủ nhân tương lai đủ đức, tài, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.

Một giờ học chuyên đề về thanh lịch, văn minh trong giao tiếp của học sinh Trường THPT Sơn Tây (thị xã Sơn Tây). Ảnh: Bá Hoạt

Phát triển mạnh cả “lượng” và “chất”

Theo đánh giá của Tiến sĩ Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, giai đoạn 2016-2020, ngành Giáo dục Thủ đô đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp một lực lượng trí thức không nhỏ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện tại, toàn thành phố có hơn 2.700 trường học, 2 triệu học sinh và 155.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ngành Giáo dục Hà Nội đã hoàn thành tốt các mục tiêu của Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Dù đứng trước nhiều khó khăn, song những năm qua, thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, chất lượng giáo dục toàn diện có chiều hướng tiến bộ, chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả xuất sắc.

Bên cạnh đó, học sinh Thủ đô tiếp tục ghi dấu ấn ở các kỳ thi quốc gia, quốc tế với nhiều thành tích xuất sắc, liên tục dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải thưởng. Năm học 2018-2019, các em đã đoạt 438 giải và huy chương, cao gấp gần 3 lần so với 5 năm trước.

Việc dạy người được các nhà trường coi trọng song song với việc dạy chữ. Ngoài nội dung giáo dục đạo đức theo quy định chung, Hà Nội đã biên soạn và tổ chức giảng dạy đại trà bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh” và “Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh Hà Nội”.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức Đặng Văn Viện, việc giảng dạy hai bộ tài liệu này đã làm thay đổi nhận thức và điều chỉnh hành vi của học sinh trong ứng xử và chấp hành quy định pháp luật...

Tuy nhiên, công tác giáo dục đạo đức, nếp sống cho học sinh vẫn chưa được triển khai đồng đều; việc kết hợp giữa học lý thuyết và thực hành chưa được như mong muốn.

Vì mục tiêu tạo ra “sản phẩm” đạt chuẩn

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục Thủ đô giai đoạn 2016-2020, là quy hoạch mạng lưới trường, lớp. Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) Nguyễn Như Hòa cho biết, từ năm 2016 đến nay, thành phố đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng mới và cải tạo cơ sở vật chất trường, lớp học. Cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có thêm 261 trường học được xây mới, 841 trường học được cải tạo với tổng kinh phí hơn 14.000 tỷ đồng và cấp trung học phổ thông có 4 trường được xây mới, 89 trường được cải tạo với tổng kinh phí 740 tỷ đồng.

Đến nay, mạng lưới trường, lớp học ở Thủ đô đã cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu học tập của học sinh. Để khắc phục tình trạng thiếu trường học, lớp học và giảm sĩ số học sinh/lớp ở các trường khu vực nội thành, Hà Nội đang tích cực triển khai Đề án “Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Không những vậy, Hà Nội còn nỗ lực tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh bằng việc đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nhằm tạo ra những “sản phẩm” đạt chuẩn về cả đức và tài. Toàn thành phố hiện có gần 70% số trường học đạt chuẩn, tăng 17% so với thời điểm bắt đầu thực hiện Chương trình 04-CTr/TU. Đáng chú ý, một số đơn vị có số trường đạt chuẩn quốc gia trên 80% như các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Long Biên, Đan Phượng, Gia Lâm…

“Chúng tôi rất yên tâm bởi trường học ngày càng được xây dựng khang trang, hiện đại nên điều kiện học tập, sinh hoạt của các con tốt hơn trước rất nhiều”, ông Hoàng Mạnh Hùng, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Thái Hòa (huyện Ba Vì) - một trong những ngôi trường vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia chia sẻ.

Huyện Đan Phượng hiện có 90,4% số trường đạt chuẩn, là đơn vị có tỷ lệ trường đạt chuẩn cao nhất. Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng, huyện xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, không chỉ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở khu vực ngoại thành, làm giảm sự chênh lệch về điều kiện và chất lượng giáo dục, trình độ dân trí giữa các địa bàn. Chính vì vậy, huyện Đan Phượng đang huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đạt mục tiêu 100% số trường học đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Tiến sĩ Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngành Giáo dục Hà Nội sẽ phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực sáng tạo và quyết tâm cao trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, góp phần phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô một cách bền vững. (Còn nữa)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/954743/tang-quy-mo-duy-tri-chat-luong-giao-duc