Tặng quà trẻ em khuyết tật nhân ngày 1/6

Chiều ngày 30/5, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Trưởng Ban Vận động tài chính Quỹ Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã đến thăm và tặng quà trẻ em bị khuyết tật đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 .

Tặng quà cho trẻ em bị khuyết tật nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Ảnh: TG

Tặng quà cho trẻ em bị khuyết tật nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Ảnh: TG

PGS.TS Phạm Văn Minh, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội cho biết, làng Hòa Bình Thanh Xuân hiện có 130 trẻ em bị khuyến tật đang được điều trị với các dạng bệnh: Xơ hóa cơ ức đòn chũm, chậm đi, chậm nói, chậm phát triển trí tuệ, bại não… Khi đến làng, trẻ được tiếp đón, khám và phân loại.

Với số lượng bệnh nhân và nhu cầu khám chữa các vấn đề liên quan đến phục hồi chức năng càng tăng cao, mức độ phức tạp của các ca bệnh cũng ngày càng trở thành thách thức mới đối với các cán bộ y bác sĩ trong lĩnh vực phục hồi chức năng. Để đáp ứng những nhu cầu đó, Bệnh viện đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu khám chữa bệnh người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà NộiNgô Văn Quý thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em khuyết tật. Ảnh: TG

Phát biểu tại buổi tới thăm và tặng quà, TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, năm 2018, Ban Vận động tài chính Quỹ Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm thành phố tổ chức thăm và tặng quà cho 300 trẻ mắc bệnh nguy hiểm đang điều trị bệnh tại 5 bệnh viện và Trung tâm Chăm sóc trẻ em đặc biệt 02 Ba Vì, mỗi suất quà trị giá từ 300 đến 500 nghìn đồng và phối hợp cùng các quận, huyện, thị xã tổ chức vui Ngày Quốc tế Thiếu nhi cho hàng trăm trẻ bị bệnh ngoài cộng đồng.

Sáng cùng ngày, Ban Vận động tài chính Quỹ Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm TP đã trao 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng (trong đó 200.000 đồng bằng hiện vật và 100.000 đồng tiền mặt) cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm và sự nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ cán bộ nhân viên của bệnh viện trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi đã có chương trình đặc biệt, đầy ý nghĩa đã động viên tinh thần giúp các cháu được Tết Thiếu nhi trong không khí vui tươi, phấn khởi. Đồng thời cũng mong muốn các y bác sỹ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, dành tâm huyết, tình yêu thương chăm lo để các cháu sớm được khỏi bệnh.

TS Nguyễn Khắc Hiền Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tặng quà cho những trẻ em bị khuyết tật tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội. Ảnh: TG

Tại buổi thăm hỏi và tặng quà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã trao 130 xuất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho những trẻ em bị khuyết tật đang điều trị tại đây.

Thân Giang

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/tang-qua-tre-em-khuyet-tat-nhan-ngay-16_t114c1159n134630