Tặng quà Tết cho các đối tượng, chính sách

Sáng 24/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Ninh Bình(AGRIBANK) tổ chức chương trình 'AGRIBANK và những người con quê hương tỉnh Ninh Bình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam'.

Trao quà tết cho các nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Anh Tuấn

Dự chương trình có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Lao động,Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Tại chương trình, Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Ninh Bình đã trao tặng 243 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trực tiếp trao tặng 40 suất quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam thành phố Ninh Bình.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc thể hiện sự chăm lo và trách nhiệm của toàn xã hội đối với nạn nhân da cam/dioxin. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn những phần quà là nguồn động viên các nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi ấm áp và trọn vẹn.

*Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Ninh Bình tổ chức thăm và tặng quà cho hộ nghèo, cô đơn nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại thành phố Ninh Bình.

Thăm, hỏi động viên bà Nguyễn Thị Bé, phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình. Ảnh: M.Đ

Đoàn đã đến thăm bà Nguyễn Thị Bé (75 tuổi), bà Đinh Thị Gái (72 tuổi) ở phố Tân Trung và bà Đinh Thị Phúc (76 tuổi) ở phố Đẩu Long, phường Tân Thành (thành phố Ninh Bình) đều thuộc hộ nghèo, người già, cô đơn. Đây là các trường hợp rất khó khăn về sức khỏe, tuổi cao, hiện đang sống nhờ vào nguồn trợ cấp xã hội, sinh sống một mình, hoặc nương tựa vào người thân.

Tại các nơi đến thăm, đại diện BIDV chi nhánh Ninh Bình thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình ổn định cuộc sống. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng là tấm lòng chia sẻ của tập thể cán bộ, công nhân viên BIDV góp phần mang lại cho bà con một cái Tết ấm áp và giàu tình nghĩa.

*Ngày 24/1, Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Tam Điệp (BIDV Tam Điệp) phối hợp với Ủy ban MTTQ VN tỉnh và thành phố Tam Điệp tổ chức đi thăm, tặng quà tết cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Tam Điệp.

Trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Tam Điệp. Ảnh: Kiều Ân

Đoàn đã đến thăm gia đình anh Hoàng Văn Ái (tổ dân phố Lý Nhân, phường Yên Bình) và Hoàng Văn Thành (tổ dân phố Đàm Khánh Đông, phường Yên Bình). Đây là các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Tam Điệp. Nhân dịp này BIDV Tam Điệp đã trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Được biết, trong dịp này, BIDV Tam Điệp đã trao tặng 85 suất quà với trị giá 42,5 triệu đồng cho 85 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh và thành phố Tam Điệp). Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của tập thể cán bộ, công nhân viên BIDV Tam Điệp, nhằm động viên, chia sẻ, giúp các gia đình đón tết Kỷ Hợi 2019 thêm đầy đủ, no ấm.

*Chiều 24/1, tại Nhà văn hóa xã Ninh Khang (Hoa Lư), Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Khách sạn Hoàng Sơn tổ chức trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Ninh Khang nhân dịp Tết Nguyên đán 2019.

Trao quà cho các hộ chính sách trên địa bàn xã Ninh Khang. Ảnh: M.Q

Hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi 2019, từ tấm lòng người con quê hương,ông Hoàng Văn Sựng, Giám đốc Khách sạn Hoàng Sơn đã dành tặng hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Ninh Khang 40 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Những suất quà nghĩa tình của người con quê hương mỗi dịp Tết đến, xuân về thể hiện sự sẻ chia, tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" đã động viên các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam đón một cái Tết trọn vẹn đầy tình yêu thương của cộng đồng.

Hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi 2019 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm khoảng 6.000 suất quà tặng các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Tuấn - Minh Đường - Kiều Ân - Hồng Vân

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/tang-qua-tet-cho-cac-doi-tuung-chinh-sach-20190124024554273p3c24.htm