Tặng quà người dân và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ ở Mường Lát

Ngày 13-9, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cùng đoàn công tác đã đến huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa trao quà hỗ trợ gồm gạo, mì tôm, đồ dùng học tập, sách vở, quần áo… cho nhân dân và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua tại địa phương này với tổng trị giá 618 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho đại diện các hộ gia đình ở xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Trần Đức

Toàn bộ số quà trên do các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, công đoàn khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP ở khu vực phía Bắc quyên góp ủng hộ. Đồng thời, các đồng chí lãnh Bộ Tư lệnh BĐBP hỗ trợ 1,5 tấn gạo, trị giá 30 triệu đồng.

Theo thống kê, sau khi cơn bão số 4 đi qua, tỉnh Thanh Hóa đã có 10 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương; 307 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; hơn 13 nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước; 800 ngôi nhà bị đổ sập, bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng; 486 nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp, tổng thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng.

Địa phương thiệt hại nặng nề nhất là huyện Mường Lát, thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tuyến đường vào trung tâm huyện Mường Lát đã thông xe, các phương tiện có thể đi lại được, tuy nhiên vẫn còn rất khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tén Tằn, BĐBP Thanh Hóa tiếp nhận hàng hóa để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Mường Lát. Ảnh: Trần Đức

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác tặng quà cho các cháu học sinh tại xã Tén Tằn, huyện Mường Lát. Ảnh: Trần Đức

Trước đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai thực hiện kế hoạch vận động đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn BĐBP khối cơ quan Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc ở khu vực phía Bắc quyên góp nhằm hỗ trợ nhân dân huyện Mường Lát khắc phục khó khăn do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống và giúp các cháu học sinh có điều kiện bước vào năm học mới.

Trần Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-qua-nguoi-dan-va-hoc-sinh-bi-thiet-hai-do-mua-lu-o-muong-lat/