Tặng quà học sinh nghèo tại Nghĩa Đàn, trao nhà Chữ Thập Đỏ ở TX Thái Hòa

Nhiều học sinh nghèo ở huyện Nghĩa Đàn được các đơn vị tặng quà động viên dịp đầu năm học mới. Cùng đó, Hội chữ thập đỏ tại TX Thái Hòa tổ chức trao nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo.

Đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng và các đồng chí đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trường Chính trị Nghệ An tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Mai B, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh:

* Ngày 17/9, Đoàn Cán bộ Trường Chính trị Nghệ An đến thăm và trao 5 suất quà, mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng cho 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học Nghĩa Mai B, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn nhân dịp năm học mới 2018 - 2019.

Cũng trong dịp này, Trường Chính trị Nghệ An đã nhận đỡ đầu và trao cho 2 em học sinh: Đậu Thị Nhật Lệ, lớp 4A con hộ nghèo, bị bệnh tim bẩm sinh; Hoàng Tuấn Anh, lớp 2A con hộ nghèo, mỗi cháu 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.

* Hội Khuyến học huyện Nghĩa Đàn cùng đơn vị viễn thông vừa tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường tiểu học và THCS Hưng Thịnh (Nghĩa Đàn).

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Đợt này, 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường tiểu học và THCS Hưng Thịnh (Nghĩa Đàn) được nhận học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng).

Đoàn cũng đã trao số tiền 7 triệu đồng cho em Lê Chí Nguyễn ở xóm Chong xã Nghĩa Yên. Được biết, em Lê Chí Nguyễn, sinh năm 2010, khi sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng sau 1 thời gian em có nguy cơ bị tê liệt cả hai chân. Hiện, em Nguyễn đang sống với bà ngoại, gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo, bố mất sớm, mẹ bị bệnh nặng.

* Sáng 18/9, Hội Chữ thập đỏ TX Thái Hòa đã trao nhà chữ thập đỏ cho hội viên Phạm Thị Cư ở khối Liên Hương, phường Quang Tiến.

Trao nhà chữ thập đỏ ở TX Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Long

Bà Phạm Thị Cư, hội viên Chi hội Chữ thập đỏ khối Liên Hương, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa thuộc diện hộ nghèo, con trai bị khuyết tật. Ngôi nhà xây từ hàng chục năm trước nay đã xuống cấp nghiêm trọng, bị sập mái. Trước hoàn cảnh đó, Hội Chữ thập đỏ TX Thái Hòa đã khảo sát, quyết định hỗ trợ bà Phạm Thị Cư 30 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà. Đến nay, sau 3 tháng thi công, cùng với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ, anh em, bà con trong khối, ngôi nhà đã hoàn thiện đưa vào sử dụng với.

Minh Thái - Quang Trần - Thu Trang - Hoàng Long

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tang-qua-hoc-sinh-ngheo-tai-nghia-dan-trao-nha-chu-thap-do-o-tx-thai-hoa-215304.html