Tặng quà gia đình chính sách và nạn nhân chất độc gia cam

Sáng 20-1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban (UB) Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm, tặng quà cho hai gia đình chính sách và 200 gia đình nghèo, gia đình nạn nhân chất độc gia cam tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã tiếp và đi cùng đoàn.

Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà cho 200 gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại An Giang.

Tại UBND huyện Thoại Sơn, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi nói chuyện, thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội của đất nước với người dân huyện Thoại Sơn và 200 hộ gia đình nghèo, gia đình nạn nhân chất độc gia cam. Năm 2018 đất nước có mức tăng trưởng 7,08% cao nhất trong 10 năm trở lại đây; GDP đầu người đạt 2.587 USD, tăng hơn 440 USD so với năm 2015. Mặc dù tình hình chung của thế giới và đất nước có nhiều khó khăn nhưng chúng ta vẫn thực hiện 12/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt, dự trữ ngoại tệ đạt trên 60 tỷ USD, thu ngân sách gần đạt 70 tỷ USD. Có thể nói, năm nay Đảng, Nhà nước và nhân dân vui mừng về những thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại đều phát triển đi lên. Đặc biệt đời sống người dân từng bước được cải thiện, lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng tăng cường, vị thế của Việt Nam ngày càng khẳng định trên trường quốc tế… Đạt được những thành tựu này là sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền, sự phối hợp của mặt trận, các đoàn thể, các ngành các cấp, nhưng trong đó vai trò của nhân dân đóng góp cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc là hết sức quan trọng.

Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam khẳng định: Đảng, Nhà nước và mặt trận luôn quan tâm đến công an bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những gia đình chính sách, gia đình nghèo, nạn nhân chất độc gia cam. Với tinh thần đó, UB T.Ư MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 200 phần quà cho các gia đình nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam, mỗi gia đình gồm một triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, tổng trị giá hơn 220 triệu đồng.

Cũng trong sáng cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Anh và thương binh Trần Minh Sơn ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Mẹ Võ Thị Anh có một con trai hy sinh trong cuộc chiến tranh Bảo vệ biên giới Tây Nam và một người con là thương binh. Còn thương binh Trần Minh Sơn cũng là cựu chiến biên trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Tại mỗi nơi đến, đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, mong mỏi tất cả các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đón Tết cổ truyền trong niềm vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.

BÙI QUỐC DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38971202-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-va-nan-nhan-chat-doc-gia-cam.html