Tặng quà động viên các chốt ứng trực tại hai đầu cầu quan trọng của Thủ đô

Chiều nay (2-4), đoàn kiểm tra của quận Hoàn Kiếm do ông Phạm Tuấn Long, Phó chủ tịch UBND quận và Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ đã đến kiểm tra, động viên tinh thần CBCS làm nhiệm vụ tại các điểm ứng trực ở hai đầu cầu Long Biên và Chương Dương.

Tại đây, ông Phạm Tuấn Long trao tặng quà động viên các tổ ứng trực tại hai điểm cầu Long Biên và Chương Dương. Đồng thời nêu rõ tầm quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của người dân, trong đó trước tiên mỗi người cần nêu cao tinh thần hơn nữa, vượt qua khó khăn, chung tay phòng, chống, tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Đoàn công tác quận Hoàn Kiếm kiểm tra công tác ứng trực tại cầu Long Biên

Đoàn công tác quận Hoàn Kiếm kiểm tra công tác ứng trực tại cầu Long Biên

Trong những ngày qua thời tiết bất thường, mưa gió lạnh, tổ công tác phải ứng trực 24/24 tại nhà bạt dã chiến, do đó tổ ứng trực ngoài việc khắc phục khó khăn, đảm bảo sức khỏe, sẵn sàng chiến đấu cần phải làm tốt nhiệm vụ giám sát của hai đầu cầu cửa ngõ ra vào thành phố, để phòng ngừa, ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19.

Đoàn kiểm tra tặng quà động viên chốt trực tại đầu cầu Chương Dương

Đông viện đồng đội, đồng chí của mình đang phải ngày đêm vất vả, trực chiến, Đại tá Hà Mạnh Hùng yêu cầu các tổ làm nhiệm vụ trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm, nước uống, đồ dùng y tế, khẩu trang, nước rửa tay khử khuẩn… để đảm bảo sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các tổ công tác cắt ca kíp trực đêm hợp lý để đảm bảo thông suốt nhiệm vụ ứng trực sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó phải chủ động, thường xuyên phối hợp nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo sự cố để kịp thời xử lý ngay từ ban đầu.

Ánh Nguyệt

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/tang-qua-dong-vien-cac-chot-ung-truc-tai-hai-dau-cau-quan-trong-cua-thu-do/849078.antd