Tặng quà đến đồng bào, giải cứu xe máy vùng lũ

Ngày 10-11, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức đến tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa trao tặng quà đến đồng bào.

Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đã trao hàng ngàn phần quà đến đồng bào miền Trung

Ban Trị sự đã trao 300 phần quà, mỗi phần quà gồm 700.000 đồng tiền mặt, thuốc thông dụng, gạo, mì, khẩu trang, nước rữa tay và bánh ngọt.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, đoàn trao 200 phần quà, mỗi phần 700.000 đồng tại chùa Đào Lâm, xã Phổ Vĩnh, Đức Phổ; tại UBND xã Diên Thọ, Diên Khánh (Khánh Hòa) trao tặng 100 phần (mỗi phần 700.000 đồng) cho những hộ nghèo, cận nghèo, già neo đơn tại địa phương.

Ngoài ra, đoàn đã cúng dường đến chùa Đào Lâm bị thiệt hại trong cơn bão vừa qua với số tiền là 20 triệu đồng.

Được biết, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp do ĐĐ.Thích Chơn Trí, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Tài chánh và Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp từ ngày 6-11 đến 11-11, tại 5 tỉnh miền Trung, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Tổng trị giá 2,5 tỷ đồng do các mạnh thường quân Phật tử trong và ngoài nước ủng hộ.

T.Huệ Nghiêm

* Từ ngày 6 đến 11-11, Công ty Cổ phần hóa dầu An Bình (TP.Dĩ An, Bình Dương) đã đến các địa phương vừa bị ngập lũ nặng để giúp bà con giải cứu hàng loạt xe máy bị ngập nước, không thể sử dụng được.

Giải cứu hàng hàng nghìn xe máy ở vùng bão lũ Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh

Được sự hỗ trợ của ĐĐ.Thích Thiền Bình, Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Quảng Bình, gần 70 cán bộ và nhân viên công ty cổ phần hóa dầu An Bình đã đồng loạt hỗ trợ cho bà con vùng lũ 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Tại Hà Tĩnh, công ty An Bình triển khai 3 điểm giải cứu xe máy ngập nước tại các xã Cẩm Quan, Cẩm Thạch và Cẩm Mỹ thuộc huyện Cẩm Xuyên. Tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, công ty đã tổ chức 2 điểm ở xã An Ninh (huyện Quảng Ninh) và xã Phong Thủy (huyện Lệ Thủy).

Trên vùng lũ thuộc tỉnh Quảng Trị, công ty An Bình hỗ trợ 3 điểm ở xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ), xã Triệu Nguyên (huyện Đa Kroong) và xã Hải Thọ (huyện Hải Lăng).

Tại các địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế, công ty An Bình đã tổ chức hỗ trợ bà con tại các điểm: xã Vĩnh Hà (huyện Phú Vang), Quảng An và Quảng Thành (huyện Quảng Điền), Phong Bình (huyện Phong Điền) và xã Hương Văn (huyện Hương Trà)...

Ông Trần Văn Lượng - Giám đốc công ty Cổ phần hóa dầu An Bình cho biết, trong 6 ngày, đội ngũ thợ của công ty đã giải cứu miễn phí 12 nghìn xe máy của bà con nghèo bị ngập nước, thay 12 nghìn hộp dầu nhờn, 100 IC, 1000 bughi, 2.700 lọc gió với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Anh Minh

Một đồng hương Quảng Bình ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ bà con 300 triệu đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

* Bà Hồ Thị Minh Vững (nguyên quán tại xã An Ninh), hiện trú tại TP.HCM luôn dõi theo tin dữ và vô cùng lo lắng cho bà con ở quê nhà.

Trao quà tại xã Cam Lâm, H.Lệ Thủy

Do tuổi đã cao, sức khỏe yếu, bà Vững, cư trú tại TP.HCM, nguyên quán xã An Ninh (Quảng Bình) đã cử con và cháu liên hệ với chùa Kim Phong - núi Thần Đinh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) trong những ngày từ 7 đến 11-11, đến những địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất để hỗ trợ 300 triệu đồng tiền mặt cho bà con nghèo.

Thông qua Công an xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, gia đình bà Hồ Thị Minh Vững trao 100 phần quà, mỗi phần 500 nghìn đồng tiền mặt; Tặng quà đến bà con 2 xã An Ninh và Hiền Ninh, mỗi xã 200 phần quà, mỗi phần 500 nghìn đồng tiền mặt; Thăm Trường THCS An Ninh - nơi có 8 phòng học bị bàn ghế bị sóng nước lũ phá hủy, đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng nhằm chung sức cùng nhà trương khắc phục hậu quả của thiên tai.

Anh Minh

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//tuthienxahoi/2020/11/12/1646ca/