Tặng quà công nhân, viên chức, lao động làm việc trong ngày Quốc tế Lao động 1-5

Nằm trong các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021, ngày 1-5, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm việc trong ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho 60 đoàn viên, công nhân, nhân viên chức, lao động đang làm việc, lao động sản xuất tại Ban Quản lý Cảng cá Tắc Cậu; Nhà máy cá đóng hộp - Công ty cổ phần thương mại Kiên Giang (Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành); Đội vệ sinh thu gom rác - Công ty cổ phần phát triển đô thị Kiên Giang (thành phố Rạch Giá) và 10 kíp trực tại Khoa Nội B, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang.

 Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tặng quà cho kíp trực Khoa Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Ảnh:TTXVN

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tặng quà cho kíp trực Khoa Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Ảnh:TTXVN

Tại những nơi đến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt ân cần thăm hỏi, biểu dương các đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm phân công công tác của công ty, cơ quan, đơn vị, làm việc, lao động sản xuất đạt hiệu quả. Đoàn đã trao tặng mỗi công nhân lao động một phần quà 500.000 đồng và 2 triệu đồng cho mỗi kíp trực tại bệnh viện.

Nhân Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn. Cụ thể là thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động…; phối hợp với doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở; thực hiện “Chương trình phúc lợi đoàn viên”… Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” nhằm động viên đoàn viên, người lao động ra sức thi đua, lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tang-qua-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-lam-viec-trong-ngay-quoc-te-lao-dong-1-5-658394